Thứ năm, 25/04/2024 17:36 (GMT+7)

Jack Ma tuyên bố từ chức Chủ tịch Alibaba và trở về dạy học

MTĐT -  Thứ hai, 10/09/2018 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch tập đoàn Alibaba Jack Ma nói với tờ New York Times rằng ông dự định từ chức vào ngày 10/9. Jack Ma tuyên bố từ chức Chủ tịch Alibaba.

Jack Ma, người đàn ông giàu nhất Trung Quốc - theo Bloomberg Billionaires Index (Chỉ số tỷ phú Bloomberg), nói ông vẫn ở lại hội đồng quản trị Alibaba sau khi rời khỏi vị trí Chủ tịch tập đoàn để theo đuổi công việc từ thiện, New York Times đưa tin.

 Jack Ma tuyên bố từ chức Chủ tịch Alibaba.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg trước đó, Jack Ma cho biết ông muốn dành nhiều thời gian và tài sản hơn nữa cho công việc từ thiện với việc thiết lập một quỹ mang tên ông, tập trung vào giáo dục, tương tự như những gì tỷ phú Bill Gates từng làm.

Dù tự nhận chỉ tình cờ trở thành Giám đốc điều hành khi đồng sáng lập Alibaba cách đây gần 20 năm, Jack Ma đã trở thành một trong những lãnh đạo tập đoàn được công nhận nhất Trung Quốc. Ngay cả khi đã rời khỏi vị trí CEO năm 2013, cựu giáo viên dạy tiếng Anh này vẫn là gương mặt đại diện cho Alibaba.

Jack Ma sinh tháng 9/1964 tại Hàng Châu, cố đô nay đã trở thành cửa ngõ công nghệ, thành trì của giới khởi nghiệp. Jack Ma khởi động Alibaba.com vào năm 1999 với số vốn 60.000 USD từ 18 đồng sáng lập. Alibaba hiện có giá trị thị trường hơn 400 tỷ USD và đang mở rộng từ lĩnh vực thương mại điện tử sang công nghệ thanh toán trực tuyến, thuật toán đám mây.

Hồng Quyên
(Theo New York Times)

Bạn đang đọc bài viết Jack Ma tuyên bố từ chức Chủ tịch Alibaba và trở về dạy học. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.