Thứ bảy, 20/04/2024 08:08 (GMT+7)

Khởi tố 2 thanh niên Quảng Ngãi tàn phá hơn 15.000 m2 rừng tự nhiên

MTĐT -  Thứ năm, 20/05/2021 15:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phạm Văn Cương và Phạm Văn Sa - 2 kẻ tàn phá hơn 15.000 m2 rừng tự nhiên, vừa bị cơ quan chức năng khởi tố.

Ngày 20/5, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cương (28 tuổi) và Phạm Văn Sa (25 tuổi, cùng trú xã Ba Xa) về tội Hủy hoại rừng.

Năm 2020, lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện vụ phá rừng phòng hộ ở xã Ba Xa. (Ảnh: B.Đ)

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 6/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ tổ chức kiểm tra, truy quét và phát hiện rừng tự nhiên tại lô 102, khoảnh 5, tiểu khu 441, xã Ba Xa bị phá với diện tích gần 23.000 m2.

Quá trình kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định 7 đối tượng tàn phá diện tích rừng tự nhiên nêu trên. Riêng Phạm Văn Cương và Phạm Văn Sa bị khởi tố vì tàn phá diện tích rừng lớn. Cụ thể, Phạm Văn Cương phá 7.175 m2, Phạm Văn Sa phá 8.253 m2.

3/5 đối tượng phá rừng còn lại vừa bị UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt hành chính. Trong đó, Phạm Văn Quy (39 tuổi, trú thôn Nước Chạch, xã Ba Xa) bị phạt hành chính 62,5 triệu đồng, hai anh em ông Phạm Văn Triên (34 tuổi) và Phạm Văn Trâu (28 tuổi, cùng trú xã Ba Xa) mỗi người bị phạt 87,5 triệu đồng.

Ngoài ra, 3 cá nhân trên phải trồng lại loại cây lim xanh trên toàn bộ diện tích rừng đã phá trái phép./.

Theo VTC News

Bạn đang đọc bài viết Khởi tố 2 thanh niên Quảng Ngãi tàn phá hơn 15.000 m2 rừng tự nhiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...