Thứ bảy, 20/04/2024 11:48 (GMT+7)

Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ triệt hạ rừng thông Đà Lạt

PV -  Thứ năm, 11/08/2022 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cảnh sát khởi tố 3 người trực tiếp chặt hạ rừng thông 3 lá ở Đà Lạt. Ngoài ra, 4 người khác cũng bị điều tra về dấu hiệu đồng phạm, giúp sức.

Sáng 11-8, Công an TP Đà Lạt cho biết, sau thời gian phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Minh (sinh năm 1962), Dương Kim Hà (sinh 1982, quê Hà Tĩnh, ngụ phường 12, TP Đà Lạt), khởi tố bị can đối với Bùi Thị Huyền (sinh năm 1984, ngụ phường 12) nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ; các đối tượng này liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại lô a, b, khoảnh 15, tiểu khu 144b (thuộc địa phận phường 8, TP Đà Lạt).

tm-img-alt
Hàng loạt thông ba lá tại tiểu khu 144b, phường 8, TP Đà Lạt. Ảnh: ITN

Ngoài ra, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ sau khi xác định được 4 đối tượng khác gồm: Bùi Văn Giá (sinh năm 1985), Quách Văn Khuyên (sinh năm 1980), Lê Văn Hà (1975) và Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1973, cùng ngụ phường 12) là những đối tượng trực tiếp phá rừng tại vị trí trên.

Như đã đưa tin, hồi tháng 5, cơ quan chức năng của TP Đà Lạt phát hiện vụ phá rừng thông quy mô lớn xảy ra tại khoảnh 15, tiểu khu 144B, thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định có gần 2 ha rừng thông 3 lá tương đương hơn 300 cây thông đã bị cưa hạ, đường kính thân cây từ 10-45 cm, chiều cao từ 3-17 m.

Ngày 19/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã đến trực tiếp hiện trường kiểm tra, đồng thời chỉ đạo cơ quan công an lập chuyên án, nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ phá rừng nghiêm trọng trên.

Bạn đang đọc bài viết Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ triệt hạ rừng thông Đà Lạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ