Thứ sáu, 19/04/2024 04:42 (GMT+7)

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giàng liên quan khu đất gần 5.000m2

Hải Vân -  Thứ tư, 04/01/2023 09:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giàng Nguyễn Ngọc Đường (SN 1971, trú tại khu dân cư Kim Quan, thị trấn Cẩm Giàng ) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm trong vụ đấu giá khu đất gần 5.000m2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Đường, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giàng để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, sai phạm của ông Đường do liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng khu đất có tổng diện tích hơn 4.913m2, được chia làm 50 lô tại vị trí quy hoạch khu dân cư, nghĩa trang liệt sĩ, khu Văn Chỉ, bể bơi thị trấn Cẩm Giàng.

Bắt tạm giam Chủ tịch UBND thị trấn liên quan khu đất gần 5.000m2 - 1
Ông Nguyễn Ngọc Đường thời điểm còn đương chức. (Ảnh: Cổng thông tin thị trấn Cẩm Giàng).

Buổi đấu giá khu đất trên dự kiến diễn ra vào 14h ngày 2/10/2022, nhưng trước đó vào các ngày 28 và 29/9/2022, một số đối tượng đã tập trung tại khu vực cổng, sân, bên trong Hội trường UBND thị trấn Cẩm Giàng, khu vực cổng dự án, tác động, gây huyên náo tại khu vực bán hồ sơ, khu vực xem đất.

Việc làm này nhằm mục đích khiến những người đến mua hồ sơ và đến xem vị trí đất nghĩ rằng đất không rõ nguồn gốc, xấu, có mồ mả và đang tranh chấp nên không mua hồ sơ đấu giá đất.

Do sự cố trên nên buổi đấu giá đã phải tạm dừng và đến nay chưa tổ chức đấu giá lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Giàng cũng đã ra quyết định khởi tố hàng chục bị can để phục vụ điều tra liên quan đến vụ việc này.,/.

,

Bạn đang đọc bài viết Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giàng liên quan khu đất gần 5.000m2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.