Thứ sáu, 26/04/2024 06:16 (GMT+7)

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà

Trúc Ngân -  Thứ bảy, 14/05/2022 19:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

VKSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn lệnh bắt ông Phạm Hồng Hà, cựu Chủ tịch TP Hạ Long do vi phạm Điều 356 Bộ luật hình sự.

Ngày 14/5, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phạm Hồng Hà (62 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để điều tra về tội tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật hình sự.
tm-img-alt
tm-img-alt
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà riêng nhà bị can Phạm Hồng Hà
tm-img-alt
Người dân hiếu kỳ đứng trước nhà riêng bị can Phạm Hồng Hà
Theo đó, vào 16h cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khám xét nhà riêng của nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long.
Sai phạm của ông Hà chưa được công bố.
Chiều cùng ngày, đại diện Công an cùng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt trước cửa nhà riêng của ông Hà tại đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.
Ông Phạm Hồng Hà từng giữ chức Phó Chủ tịch, đến tháng 6/2014 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hạ Long kiêm Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long. Tháng 9/2020, ông nghỉ hưu theo chế độ, sau 35 năm công tác.
Bạn đang đọc bài viết Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.