Thứ năm, 18/04/2024 12:57 (GMT+7)

Khởi tố, bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế- Văn phòng Chính phủ

Tuệ Lâm -  Thứ ba, 20/09/2022 20:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ về tội "Nhận hối lộ".

Ngày 20-9, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Thanh Hải bị điều tra về tội "Nhận hối lộ". Đây là người thứ 18 bị khởi tố trong quá trình điều tra sai phạm liên quan các “chuyến bay giải cứu” công dân từ nước ngoài trong dịch Covid-19.

tm-img-alt
Khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ. (Ảnh: Bộ Công an)

Trước đó, hai chuyên viên của Vụ Quan hệ quốc tế cũng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm bà Nguyễn Thị Mai Anh và ông Nguyễn Tiến Thân. Vụ án này được Cơ quan An ninh điều tra khởi tố từ cuối tháng 1, sau đó lần lượt khởi tố, bắt giam các bị can là cán bộ, cựu quan chức Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Trong đó quan chức cao nhất bị khởi tố đến nay là ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, ông Trần Văn Dự, nguyên Cục Phó và 2 cấp dưới là Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn bị bắt về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố Phạm Trung Kiên, chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế; Ngô Quang Tuấn, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ; Bùi Huy Hoàng, cán bộ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế.

Những người bị khởi tố tội "Đưa hối lộ" trước đó gồm: bà Nguyễn Diệu Mơ - Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình; Nguyễn Thị Tường Vi - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam và Nguyễn Thị Dung Hạnh - 50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19…

Người phát ngôn Bộ Công an từng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt Covid-19. Mỗi chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết Khởi tố, bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế- Văn phòng Chính phủ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.