Thứ năm, 25/04/2024 22:11 (GMT+7)

Không để nhà máy rác gây ô nhiễm kéo dài

MTĐT -  Thứ ba, 30/08/2016 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh cùng các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra đột xuất tại nhà máy Tâm Sinh Nghĩa (ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An) vì tình trạng gây ô nhiễm.

Tiếp nhận phản ánh bức xúc của người dân về tình trạng ô nhiễm kéo dài tại nhà máy Tâm Sinh Nghĩa (ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa), ngày 26-8, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh cùng các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra đột xuất nhà máy này.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh kiểm tra đột xuất nhà máy Tâm Sinh Nghĩa.

Qua kiểm tra cho thấy, số lượng rác tồn ứ tại nhà máy Tâm Sinh Nghĩa ước khoảng 30 nghìn tấn. Rác tồn đọng ngày càng nhiều và kéo dài là do nhà máy chỉ có một lò đốt rác, xử lý hơn 100 tấn rác/ngày, trong khi đó số lượng rác tiếp nhận mới hơn 200 tấn/ngày.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, không chấp nhận tình trạng để nhà máy rác gây ô nhiễm môi trường kéo dài. UBND tỉnh cần nhanh chóng có biện pháp xử lý cứng rắn, triệt để, có thể “đóng cửa” nhà máy nếu không khắc phục. Sở Tài nguyên và Môi trường cần theo dõi chặt chẽ và đôn đốc nhà máy thực hiện đúng theo cam kết: Hoàn thành, đưa vào sử dụng lò đốt thứ hai vào đầu tháng 10 năm nay, đến cuối năm 2016 xử lý hết rác tồn đọng.

Báo Nhân Dân

Bạn đang đọc bài viết Không để nhà máy rác gây ô nhiễm kéo dài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.