Thứ năm, 25/04/2024 19:11 (GMT+7)

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét dưới 5 độ C

MTĐT -  Thứ sáu, 05/01/2018 11:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/1/2018, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại.

Thông báo nêu nhận định từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong khoảng từ ngày 8 - 14/1/2018, sẽ có đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta, đặc biệt là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 8/1, ở các tỉnh thuộc khu vực nêu trên có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 10 - 12 độ C, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và xuất hiện băng giá.

Để chủ động với rét đậm, rét hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có thông báo số 07/TWPCTT-VP ngày 4/1/2018 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ yêu cầu:

Thường xuyên cập nhật diễn biến không khí lạnh gây rét đậm, rét hại, thông tin trên các phương tiện để mọi người dân, nhất là người dân vùng núi biết, chủ động phòng tránh.

Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá – Ảnh minh họa 

Chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm. Cùng với đó, cần tuân thủ chặt chẽ việc xuống giống của Bộ NN&PTNT; phổ biến cho người dân cách thức chăn sóc, bảo vệ hoa màu đã gieo trồng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại có thể gây ra.

Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm, vệ sinh chuồng nuôi; hướng dẫn việc chăn thả và nuôi nhốt trâu bò để tránh rét, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét, cho đàn gia súc.

Tuân thủ chặt chẽ lịch xuống giống của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phổ biến cho người dân chăm sóc, bảo vệ diện tích cây trồng, hoa màu để hạn chế thiệt hại.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét dưới 5 độ C. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.