Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đòi tăng giá, các doanh nghiệp phản đối
Ngày 13/7, lãnh đạo Công ty CP Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có buổi tiếp xúc với đại diện 35 doanh nghiệp đầu tư trong KCN để thông tin về kế hoạch, lộ trình tăng giá dịch vụ, phí cơ sở hạ tầng.
Các doanh nghiệp đều bất bình về việc tăng giá và phí
Ngày 13/7, lãnh đạo Công ty CP Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có buổi tiếp xúc với đại diện 35 doanh nghiệp đầu tư trong KCN để thông tin về kế hoạch, lộ trình tăng giá dịch vụ, phí cơ sở hạ tầng. Đại diện các doanh nghiệp đã không đồng ý.
Ông Hà Văn Bình, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên dẫn chứng: "Theo quy định của Pháp Lệnh ngoại hối năm 2013 quy định trong giao dịch, hợp đồng kinh tế phải chuyển đổi từ USD sang tiền đồng Việt Nam (VNĐ). Nhân đây chủ đầu tư KCN thực hiện điều chỉnh lại hợp đồng, cùng với điều chỉnh chi phí dịch vụ hạ tầng KCN, phí xử lý nước thải... Lộ trình tăng giá dịch vụ 10% sau mỗi 5 năm được điều chỉnh lại còn 3 năm…".
Đại diện các doanh nghiệp đã thống nhất nội dung điều chỉnh hợp đồng (thuê đất, thuê nhà xưởng trong khu công nghiệp) từ sử dụng USD trong hợp đồng sang sử dụng VNĐ là đúng đắn. Nhưng các doanh nghiệp đều không đồng tình với kế hoạch tăng giá, tăng phí dịch vụ của chủ đầu tư KCN vì nhiều lý do, cụ thể: Thời điểm không thích hợp; hiện tại nhiều doanh nghiệp đang rất khó khăn do mất đơn hàng; doanh nghiệp phải giảm ca, dồn ca để giữ chân người lao động; nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, trả lại nhà xưởng...
"Doanh nghiệp chọn vào hoạt động trong KCN là chọn văn hóa đồng hành, sống chết có nhau. Hợp đồng kinh tế (thuê đất, thuê nhà xưởng) là cơ sở pháp lý để điều chỉnh mọi hoạt động liên quan sau đó. Nhưng chủ đầu tư không tôn trọng khách hàng, phát hành văn bản mang tính áp đặt khách hàng phải thực hiện theo ý muốn của mình" - đại diện một doanh nghiệp nói.
Cũng theo các doanh nghiệp, phí hạ tầng, phí xử lý nước thải là chi phí chính đáng mà tất cả doanh nghiệp đều phải trả vì doanh nghiệp được thụ hưởng. Nhưng tiền phí của doanh nghiệp đóng góp không được chủ đầu tư sử dụng đúng mục đích yêu cầu. Dẫn đến thực tế, KCN đã 3 lần mở rộng nhưng hệ thống nước thải vẫn như cũ. Mưa lớn nước tràn từ cống lên ngập hết nhà xưởng, làm hư hỏng máy móc, hàng hóa của doanh nghiệp. Chưa kể cơ sở hạ tầng khu mở rộng thì tạm bợ, không có cổng chào, không bảo vệ tuần tra hỗ trợ khi cần thiết, công nhân làm đêm về thì đường thiếu đèn chiếu sáng...
Trước phản ứng bất bình của tất cả doanh nghiệp có mặt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên hứa sẽ tiếp thu, báo cáo về trên; vì Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Khu công nghiệp Nam Tân Uyên lãi 72 tỷ đồng quý II, tăng 41%
Công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên ( UPCoM: NTC ) công bố BCTC quý II với doanh thu 82 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 41% so với cùng kỳ năm trước.
Biên lợi nhuận gộp doanh nghiệp cải thiện từ 71% lên 76,8%. Doanh thu tài chính tăng 27% lên 36%.
Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp bất động sản ghi nhận doanh thu 135 tỷ đồng, tăng 6,4%; lãi sau thuế 153 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, Nam Tân Uyên đã thực hiện được 58% mục tiêu lợi nhuận năm.
Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu cho thuê 100 ha đất. Song, lãnh đạo công ty báo cáo do quỹ đất của khu công nghiệp hiện hữu không còn, kế hoạch cho thuê đất phụ thuộc vào tiến độ của dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II.
Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra cuối tháng 6, lãnh đạo Nam Tân Uyên cập nhật dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC 3) đã được UBND tỉnh Bình Dương có quyết định thu hồi đất. Việc cho thuê đất còn vướng ở xác định phạm vi nguồn gốc đất và phải đấu giá hay không.
Trong thời gian qua, Tập đoàn cao su Việt Nam lẫn công ty đã làm việc với UBND tỉnh Bình Dương cùng tổ công tác đặc biệt của Chính phủ. Sau quá trình làm việc, các bên đã xác định nguồn gốc đất không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 67 và cũng không thuộc diện phải đấu giá đất. Lãnh đạo Nam Tân Uyên cho biết, Tập đoàn cao su Việt Nam vẫn đang làm việc với cơ quan có thẩm quyền để sớm tháo gỡ vướng mắc để đưa dự án sớm triển khai.
Sơn Hà (T/h)