Thứ năm, 25/04/2024 14:25 (GMT+7)

Khu vườn mênh mông giữa nhà của đại gia xứ Hàn

MTĐT -  Thứ ba, 11/07/2017 15:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người chủ có điều kiện muốn nhà tiện nghi, thoáng đãng nhưng bề ngoài phải kín đáo, giản dị.

Sau khi mua khu nhà ở Gyeonggi-do (Hàn Quốc), chủ mới đã phá bỏ hoàn toàn vì không hài lòng với thiết kế bí bức, thiếu sáng của công trình cũ. Họ muốn không gian sống mới khép kín, nhưng phải gần gũi với thiên nhiên và có tầm nhìn ra ngọn núi phía xa.

Các kiến trúc sư của Iroje Khm Architects đã đưa kiểu mái và thiết kế sân trong truyền thống Hàn Quốc vào công trình mới.

Tổng diện tích khu đất hơn 600 m2, diện tích nhà 300 m2. Nhìn từ lối vào, ngôi nhà có vẻ ngoài đơn giản, kín đáo.

Nhưng bên trong nhà là một diện tích sân vườn rộng lớn lên tới 300 m2 với đủ loại cây trái.

Khu vườn được tạo thành nhiều tầng với những bậc thang dẫn lối từ nhà xuống vườn. Bởi vậy, các thành viên có thể di chuyển dọc theo hành lang hoặc xuyên qua vườn để tới các phòng.

Các phòng được thiết kế bao quanh sân trong nên mọi phòng đều có thể nhận ánh sáng, nhìn thấy màu xanh của cây.

Kiến trúc sư bố trí những khoảng hiên lớn để gia chủ có thể ngắm khung cảnh bên ngoài từ trên cao.

Các không gian trong nhà được tách biệt nhờ độ lệch chiều cao của sàn.

Nếu kiến trúc nhà mang nét truyền thống thì không gian bên trong được thiết kế hiện đại với tông màu trắng chủ đạo.

Các tiện nghi sang trọng được lắp đặt đảm bảo gia chủ sống thoải mái nhất.

An Yên
Ảnh: Fancy Home

TheoVnexpress

Bạn đang đọc bài viết Khu vườn mênh mông giữa nhà của đại gia xứ Hàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.