Thứ năm, 25/04/2024 22:53 (GMT+7)

Kiên Giang: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Trương Anh Sáng -  Thứ sáu, 16/10/2020 14:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 16/10, Tại Hội trường tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Tới tham dự có ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, Hải Đoàn 28 Biên phòng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 342 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 60 ngàn Đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh do Đại hội cung cấp).

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng Đảng bộ, dân, quân trong tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra. Tỉnh có bước phát triển khá nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Kết cấu hạ tầng giao thông, điện, viễn thông… được quan tâm đầu tư và ngày càng phát triển; diện mạo đô thị, nông thôn và các hải đảo có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền, biên giới quốc gia, biển, đảo được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được khai thác, phát huy tốt hơn, trong đó, kinh tế tăng trưởng nhanh và khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,22%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, từ năm 2015 đến nay đạt 71.755 tỉ đồng, tăng gấp 1,52 lần so với năm 2015.

Quang cảnh Đại hội (Ảnh do Đại hội cung cấp).

Đại hội cũng đề ra phương hướng phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh do Đại hội cung cấp).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Đảng bộ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tự nhiên, tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững; Quan tâm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường; Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.