Thứ ba, 23/04/2024 23:16 (GMT+7)

Kiên Giang: Khuyến khích phát triển các dự án bảo vệ môi trường

Trương Anh Sáng -  Thứ ba, 01/03/2022 22:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Tháng thanh niên” khuyến khích phát triển các dự án về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”,phong trào “Tháng thanh niên” nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong thực hiện các công trình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, đơn vị.

Các đoàn viên, thanh niên của tỉnh sẽ tham gia sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn, trồng đường hoa, cây xanh trên các tuyến đường; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải; xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường.

Đoàn viên thanh niên các cấp sẽ hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế; người già neo đơn; tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, triệu túi an sinh, phòng, chống dịch bệnh, hiến máu tình nguyện.

Ban thường vụ tỉnh đoàn đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” nhằm nâng cao chất lượng, số lượng ý tưởng, sáng kiến, đặc biệt là các ý tưởng về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến của thanh niên.

Trong phát triển kinh tế, các cấp cơ sở đoàn duy trì, nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế như: tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, hộ kinh doanh gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ, Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; Khuyến khích thanh niên phát triển các mô hình kinh tế trong khu vực dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, hướng đến xây dựng nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường; Tăng cường ủy thác vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên…

Tháng thanh niên phấn đấu có 5.000 ý tưởng, sáng kiến, hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo, trong đó khuyến khích phát triển các dự án về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tư vấn hướng nghiệp cho 13.600 lượt thanh thiếu niên, dạy nghề 800 đoàn viên thanh niên; giới thiệu việc làm cho 1.200 thanh niên. Mở 40 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mới 15 tổ hợp tác thanh niên và 01 hợp tác xã. Kết nạp 5.000 đoàn viên, 12.000 hội viên, giới thiệu 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Văn Phích, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao biểu trưng 20 bộ máy tính trị giá 200 triệu đồng cho huyện đoàn Gò Quao.

Anh Phan Đình Nhân, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo “Tháng thanh niên” năm 2022, nhấn mạnh: “Các cấp hội đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên để Tháng thanh niên trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tỉnh. Ngoài ra, cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt phương châm tiên phong, tương trợ, thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Bí thư Tỉnh đoàn cũng yêu cầu đoàn viên thanh niên các cấp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khắc phục hậu quả sau đại dịch. Công tác triển khai các nhiệm vụ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đẩy mạnh nguồn lực hỗ trợ tại địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu, vùng biên giới và hải đảo.

Được biết, đợt này, Thành đoàn Rạch Giá tặng 30 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Trao kinh phí 20 máy tính trị giá 200 triệu đồng và kinh phí 120 triệu đồng tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng giờ Trái đất, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh cho huyện đoàn Gò Quao.

Tỉnh đoàn Kiên Giang trao kinh phí hỗ trợ mô hình khởi nghiệp trong thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho huyện đoàn Giang Thành; Tặng kinh phí 15 xe đạp và 50 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho huyện đoàn U Minh Thượng; trao kinh phí 45 triệu đồng cho các huyện đoàn Kiên Hải, Kiên Lương và Hà Tiên để tổ chức hoạt động làm sạch biển…

Đồng thời, trao 10 suất quà trị giá 05 triệu đồng cho người nghèo, neo đơn phường Vĩnh Thanh; trao 100 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của hai huyện An Minh và Vĩnh Thuận; trao 50 triệu đồng công trình năng lượng xanh cho thành đoàn Hà Tiên.  

Tháng Thanh niên diễn ra từ ngày 01/3/2022 đến 31/3/2022, tổng kếtngày 05/4/2022,tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên Kiên Giang.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Khuyến khích phát triển các dự án bảo vệ môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới