Thứ bảy, 20/04/2024 02:17 (GMT+7)

Kiên Giang: Mở dần các hoạt động kinh doanh thiết yếu

Trương Anh Sáng -  Thứ hai, 27/04/2020 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các hoạt động lữ hành, lưu trú, dịch vụ ăn uống… tại Kiên Giang được mở cửa trở lại.

Nhiều dịch vụ nhộn nhịp trở lại

Ngày 23/4, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đánh giá việc chấp hành tốt chủ trương cách ly toàn xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, người dân, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện rất nghiêm túc, mặc dù chịu nhiều khó khăn về các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh có sự chuyển biến khó lường, Chủ tịch tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt lời kêu gọi và chỉ đạo của Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Kiên Giang chỉ mở dần các hoạt động kinh doanh thiết yếu, cần thiết cho phát triển kinh tế của địa phương. Trong đó, các hoạt động lữ hành, lưu trú, dịch vụ ăn uống được mở cửa trở lại.

Cụ thể, tạm dừng đến hết ngày 05/05/2020 các hội nghị, cuộc họp không cần thiết; các lễ, hội; các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng; các hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại các di tích, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh; các hoạt động kinh doanh, dịch vụ như: Quán bar, karaoke, vũ trường, xông hơi và massage, rạp chiếu phim; sân bóng đá, các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ…

Đối với hoạt động vận tải, Chủ tịch tỉnh giao Sở GTVT chỉ đạo triển khai thực hiện theo hướng dẫn của ngành GTVT và ngành Y tế, trong đó, phải đảm bảo điều kiện cho người dân đi lại, hiệu quả hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải, cần cân nhắc kỹ việc mở các tuyến liên tỉnh đến các tỉnh/thành phố có nguy cơ và các khu vực có dịch.

Đối với việc học tập trở lại đối với học sinh, sinh viên, học viên, Chủ tịch tỉnh đồng ý về nguyên tắc: Cho học sinh, sinh viên, học viên từ khối lớp 9 trở lên bắt đầu học vào ngày 27/4/2020. Khối lớp 6, 7, 8, cấp Tiểu học và Mầm non, cơ sở Ngoại ngữ - Tin học ngoài công lập bắt đầu học vào ngày 04/5/2020. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện, phải đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh và giáo viên như thực hiện khử trùng, sát khuẩn trường, lớp; đo thân nhiệt, rửa tay, đeo khẩu trang… Đồng thời, thực hiện tốt công tác truyền thông đến giáo viên và phụ huynh học sinh để an tâm cho học sinh đi học. Đối với khu cách ly tập trung trưng dụng các trường học thống nhất chủ trương cho giảm số lượng để phục vụ cho học sinh di học trở lại.

Sở Y tế tiếp tục tập trung thực hiện đảm bảo năng lực xét nghiệm nhằm sớm phát hiện, cách ly, điều trị có hiệu quả các đối tượng nghi ngờ và có nguy cơ; rà soát, đảm bảo năng lực điều trị, kiểm soát chặt chẽ về công tác đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch tại các cơ sở khám bệnh và điều trị theo quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương để thực hiện, tránh tình trạng xác định sai đối tượng, trục lợi từ chính sách…

Đặc biệt, tỉnh Kiên Giang vẫn tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào tỉnh tại các cửa khẩu, chốt chặn và kiểm soát nghiêm ngặt tại các cửa khẩu, toàn bộ tuyến biên giới trên bộ, trên biển.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Mở dần các hoạt động kinh doanh thiết yếu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...