Thứ năm, 25/04/2024 22:38 (GMT+7)

Kiên Giang: Phá sới bạc với nhiều phụ nữ bị bắt

MTĐT -  Thứ hai, 28/03/2022 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đang cũng cố hồ sơ để xử lý hình sự và hành chính 21 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn tiền.

tm-img-alt
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Nguồn: CAND

Ngày 28/3, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang trong quá trình làm rõ vụ việc 21 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn tiền.

Theo cơ quan chức năng, vào hồi 16h ngày 26/3, Công an TP Rạch Giá phối hợp với Công an phường Vĩnh Hiệp tiến hành bắt quả tang 1 tụ điểm đánh bạc tại Tổ 8, khu phố Dãy Ốc, phường Vĩnh Hiệp.

Thời điểm bị phát hiện vụ việc, một số đối tượng đã bỏ chạy. Tại hiện trường lực lượng Công an đã bắt được 21 người (trong đó có 13 phụ nữ), tạm giữ trên 50 bộ bài tây, số tiền gần 120 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, tụ điểm này do Lê Thị Thúy Diễm (SN 1989, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) tổ chức và thu tiền xâu. Để tránh sự truy bắt của Công an, Diễm đã thuê người canh đường cảnh giới từ xa.

Cũng theo điều tra, công an xác định, mỗi ngày, tụ điểm đánh bạc này thu hút rất nhiều con bạc (phần lớn là phụ nữ) đến ăn thua với nhau mỗi ván bài từ 300 đến 500 ngàn đồng, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Rạch Giá, Kiên Giang tiếp tục làm rõ.

Song Lam (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Phá sới bạc với nhiều phụ nữ bị bắt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.