Thứ năm, 18/04/2024 21:23 (GMT+7)

Kiên Giang: Tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa phương

MTĐT -  Thứ sáu, 07/12/2018 16:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang vừa có ý kiến đồng ý cho TP Rạch Giá, TP Hà Tiên, huyện Phú Quốc và Giồng Riềng tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Kinh phí để tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp với bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được lấy từ nguồn xã hội hóa. 

TP Rạch Giá chọn điểm bắn pháo hoa ở quảng trường Trần Quang Khải hoặc khu đô thị Phú Cường. Đồng thời, tổ chức chợ hoa xuân tại 4 địa điểm: Trung tâm thương mại Rạch Giá, Quảng trường Trần Quang Khải, Khu đô thị Phú Cường và chợ Rạch Sỏi.

Tại Kiên Giang, 4 địa điểm: TP Rạch Giá, TP Hà Tiên, huyện Phú Quốc và Giồng Riềng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp với bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Hệ thống chiếu sáng sẽ được trang trí tại TP Rạch Giá, Hà Tiên và huyện Phú Quốc để đón xuân Kỷ Hợi năm 2019. Thời gian hoàn thành là trước ngày 20/12/2018.

UBND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư kết hợp với tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân dịp lễ 30/4 Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa phương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.