Thứ năm, 28/03/2024 23:36 (GMT+7)

Kiên Giang: Hơn 70 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Trương Anh Sáng -  Thứ ba, 31/12/2019 11:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao, các cấp hội đã vận động được tiền và hiện vật trị giá 70.302.253.155 đồng.

Trong năm, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã tích cực tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt các chương trình trọng tâm, công tác an sinh xã hội mang lại hiệu quả cao.

Cụ thể, Hội đã phối hợp với Đoàn bác sĩ Nhân Ái, bệnh viện Nguyễn Trãi, Tp.HCM và nhà tài trợ tổ chức phẫu thuật đem lại ánh sáng cho 2.295 người; khám tầm soát bệnh tim cho 1.389 người tại huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Gò Quao, Giồng Riềng và Tp. Hà Tiên, phát hiện 33 ca (trong đó có 22 ca trẻ em, 11 ca người lớn) cần phải phẫu thuật; Vận động Tổ chức Hope Haven International (Hoa Kỳ) trao 200 xe lăn, Công ty Xổ số Kiến thiết Tp.HCM trao 30 xe lắc và các chi hội vận động trao 16 xe lăn, 3 xe lắc cho người bệnh tật, khuyết tật trong tỉnh. Tổng số xe lăn, xe lắc năm 2019 trao cho người khuyết tật, bệnh tật là 249 chiếc với tổng trị giá 620.655.625 đồng.

                        Chi hội Hòn Đất trao nhà Đại đoàn kết cho các bệnh nhân nghèo.

Bên cạnh đó, các chi hội đã tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 23.527 lượt bệnh nhân bằng thuốc Tây và thuốc nam, trị giá 3.438.985.000 đồng; Đoàn Bác sĩ - Sinh viên thiện nguyện Đại học Mercer (Hoa Kỳ) khám bệnh xương khớp cho 562 bệnh nhân, lắp 26 tay và 210 chân giả cho người khuyết tật, trị giá 2,1 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV XSKT Kiên Giang tài trợ 3 xe cứu thương, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Kiên Giang tài trợ 1 xe cứu thương, tổng trị giá 8,3 tỷ đồng.

      Vận động Đại học Mercer (Hoa Kỳ) khám bệnh xương khớp, lắp tay chân giả cho bệnh nhân nghèo.

Ngoài ra, các chi hội đã vận động khoan 102 cây nước, 98.210 kg gạo, 2.420 thùng mì, 70 áo quan và các nhu yếu phẩm, hỗ trợ 1.250 lượt bệnh nhân nghèo, trao 279 xe đạp cho học sinh nghèo xa trường; Vận động quỹ nuôi dạy 200 trẻ em mồ côi, trị giá 1,5 tỷ đồng; Các mạnh thường quân hỗ trợ trên 2 tỷ đồng cho việc nuôi dạy 137 em khuyết tật, xây dựng 173 căn nhà tình thương, trị giá 5.549.700.000 đồng; Xây mới 62 và sửa chữa 06 cây cầu bê tông nông thôn, trị giá 8.851.500.000 đồng...

Ông Trương Thắng Trận, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết, trong năm 2020, các cấp hội tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ cho chương trình phẫu thuật mắt đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ kính thuốc cho người nghèo, phấn đấu phẫu thuật 4 đợt, đạt từ 1.200 ca trở lên; tổ chức khám tầm soát bệnh tim, phẫu thuật tim kịp thời, phấn đấu năm 2020 phẫu thuật từ 40 ca trở lên và vận động tài trợ từ 200 xe lăn, xe lắc trở lên để trao cho bà con khuyết tật, bệnh nhân nghèo, giúp họ an tâm và sớm ổn định cuộc sống.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Hơn 70 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.