Thứ ba, 16/04/2024 13:59 (GMT+7)

Kiến nghị giảm tốc độ ôtô xuống 50km/h trong đô thị

MTĐT -  Thứ tư, 26/04/2017 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tiến sỹ Lokky Wai, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đề nghị nghiên cứu giảm tốc độ tối đa trong đô thị Hà Nội với ôtô từ 60 km/h xuống 50 km/h.

Trao đổi với báo chí chiều 25/4, ông Lokky Wai - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam - cho biết Hà Nội là khu vực tập trung đông dân cư với lưu lượng lớn nên cần nghiên cứu giảm tốc độ các phương tiện. Trên thế giới, nhiều nước quy định tốc độ 30km/h ở các khu vực gần trường học và khu đông dân cư. Do đó, ông đề nghị giảm tốc độ tối đa các phương tiện trong đô thị tại Hà Nội từ 60km/h xuống còn 50km/h, tuỳ từng khu vực và điều kiện.

Giải pháp của WHO đưa ra trái ngược với giải pháp của ngành giao thông Việt Nam gần đây. Thông tư 91 của Bộ Giao thông vận tải cho phép tăng tốc độ lưu thông cao nhất trên đường có dải phân cách giữa trong đô thị từ 50km/h lên 60km/h. Lý do là hạ tầng đô thị tại nhiều địa phương đã tốt hơn.

Ông Nguyễn Hữu Dánh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông nhận xét, năm 2016, trung bình cứ 10 vụ tai nạn thì có một vụ do người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ. Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do vi phạm tốc độ chiếm 12,9%. Đây là tỷ lệ tương đối cao so với các lỗi vi phạm khác và có xu hướng gia tăng do ý thức của người điều khiển phương tiện.

Ông Dánh cho rằng, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 91 vì chất lượng đường tốt hơn nhưng nghịch lý là trong giao thông hỗn hợp, người đi đường lại chưa chấp hành tốt. Đường xây tốt nhưng hàng rào chưa có, đường ngang đường tắt nhiều. Vì thế, tai nạn giao thông vẫn gia tăng. Tại các nút thắt cổ chai, phương tiện không thể di chuyển nhanh được và nếu đi với tốc độ cao thì càng thêm ùn tắc. Trong khi đó, giảm tốc độ không có nghĩa là sẽ gây ùn tắc, điều này còn do việc tổ chức giao thông.

"Ở những nơi đông dân cư, vấn nạn vi phạm tốc độ nhiều hơn và gây ra tai nạn giao thông nhiều hơn. Chúng tôi đang rà soát những điểm có nguy cơ cao xảy ra tai nạn để tính toán, tổ chức lại giao thông cho hợp lý”, tướng Dánh nói

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và Tuần lễ an toàn đường bộ (8-14/5), Bộ Giao thông sẽ tăng cường xử phạt vi phạm tốc độ, trực tiếp xử lý tại chỗ các tài xế vi phạm tốc độ. Các lực lượng hoá trang, mật phục để kiểm soát các vi phạm tốc độ của người tham gia giao thông; xử lý qua camera giám sát.

Bạn đang đọc bài viết Kiến nghị giảm tốc độ ôtô xuống 50km/h trong đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.
Bài thơ: Tháng Tư...
Sao trời nỡ đem mưa về phố vắng//Để tháng Tư ướt đẫm những cung đường//Chân trần bước... đếm ngày trôi thầm lặng//Rẽ lối nào... sẽ gặp lại người thương?!