Thứ tư, 24/04/2024 15:10 (GMT+7)

Kiến nghị giao đất quốc phòng làm đường giảm tắc ở sân bay

MTĐT -  Thứ tư, 21/10/2020 14:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Quốc phòng bàn giao đất quốc phòng để thực hiện dự án Xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn và đường Cộng Hòa (quận Tân Bình).

Dự án xây đường nối trên nhằm phục vụ việc khai thác nhà ga hành khách T3 theo quy hoạch điều chỉnh chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, góp phần từng bước kéo giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay này, nâng tổng công suất sân bay Tân Sơn Nhất lến 50 triệu hành khách mỗi năm.

Hiện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đẩy nhanh các thủ tục để thi công và hoàn thành xây dựng nhà ga này vào tháng 6/2023.

Các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Phan Thúc Duyện... gần sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP HCM) lâu nay lâm vào cảnh ùn tắc giao thông kéo dài. Ảnh tư liệu: Zing

Để phục vụ việc khai thác nhà ga hành khách T3, UBND TP HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất hơn 1.100 m2 để làm đường mới phá thế độc đạo ra vào sân bay Tân Sơn Nhất của đường Trường Sơn.

Khu đất này được dùng để tổ chức giao thông cũng như tái định cư tại chỗ cho 33 hộ dân, đa số là quân nhân của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng bị ảnh hưởng bởi dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà (quận Tân Bình).

Tuyến đường mới nối từ Trần Quốc Hoàn đến Cộng Hòa dài 4,4 km với 6 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp hơn 1.735 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 2.640 tỷ đồng, còn lại là kinh phí quản lý dự án, tư vấn, dự phòng...

Công trình được Sở Giao thông Vận tải thành phố đề xuất xây dựng từ năm 2016 để phá thế độc đạo ra vào sân bay Tân Sơn Nhất của đường Trường Sơn, góp phần giải giảm ùn tắc quanh sân bay, nhưng đến nay chưa thể triển khai.

Đường mới nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà là một trong sáu dự án được Sở Giao thông Vận tải thành phố đề xuất để kéo giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Đến nay thành phố mới hoàn thành 3 dự án gồm: cầu vượt trên đường Trường Sơn trước cổng sân bay, cầu vượt ở giao lộ Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám và đường Hoàng Minh Giám.

Nguồn: plo.vn

"Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đồng bộ với tiến độ xây dựng nhà ga hành khách T3, UBND TP kiến nghị Bộ Quốc phòng quan tâm, sớm xem xét thống nhất kiến nghị của TP tại Văn bản số 1961/UBND-DA ngày 26-5" - văn bản của UBND TP gửi Bộ Quốc phòng nêu.

Đây là lần thứ hai TP HCM gửi kiến nghị Bộ Quốc phòng về việc sớm thống nhất ranh dự án và bàn giao khu đất này. Trước đó, hồi tháng 5 thành phố cũng đã kiến nghị vấn đề này. Theo đó TP đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao cho TP phần diện tích đất nằm ngoài ranh Dự án khoảng 1.122 m2 đế tổ chức giao thông thuận lợi, an toàn cũng như tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Nhưng từ đó đến nay thành phố chưa nhận được văn bản chấp thuận./.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Kiến nghị giao đất quốc phòng làm đường giảm tắc ở sân bay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.