Thứ năm, 25/04/2024 18:56 (GMT+7)

Kiều Loan diện áo dài hoạ tiết Hội An, hát cổ vũ đội ngũ tuyến đầu

Thu Hiền -  Thứ tư, 22/09/2021 06:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Á hậu Kiều Loan khiến Noo Phước Thịnh, Hứa Kim Tuyền và Khắc Hưng “mê mẩn” khi diện áo dài hát ca khúc động viên tinh thần mùa dịch.

Tham gia The Heroes 2021, Kiều Loan luôn để lại những dấu ấn riêng biệt cho những lần xuất hiện của mình. Mỗi một vòng thi cô nàng đều mang đến những ca khúc đa dạng thể loại nhưng vẫn mang đậm màu sắc của mình. Đặc biệt trong những ngày giãn cách xã hội, cô đã thể hiện một ca khúc quen thuộc nhằm động viên tinh thần cho khán giả mùa dịch.

tm-img-alt

“Mong ước bình thường” và “Việt Nam tử tế” là những ca khúc không còn quá

xa lạ. Đây cũng là ca khúc mà cô nàng đã từng trình diễn tại đêm Bán kết Hoa Hậu Việt Nam 2020. Đặc biệt, đặc trưng của nàng hậu sinh năm 2000 này đó chính là luôn sáng tác thêm Rap cho những phần thi của mình. Bản phối tuy quen thuộc nhưng vẫn đầy mới mẻ và sáng tạo qua giọng hát đầy sâu lắng của người đẹp.

tm-img-alt

Kiều Loan chia sẻ về thông điệp của team The Fire Crown trong tập phát sóng tuần này: “Việt Nam tử tế là những điều bình thường nhất mà mình tưởng chừng như là điều hiển nhiên xảy ra trong cuộc sống. Trở thành những điều mong ước mà tất cả chúng ta gửi gắm vào, cùng tương trợ nhau để thực hiện điều ước đó.”

tm-img-alt

Đáng chú ý là ngoại hình xinh đẹp của cô được tôn lên bởi tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Điều đó đều được công nhận bởi dàn master lẫn các cố vấn tuần này của chương trình như Noo Phước Thịnh, Hứa Kim Tuyền. Nếu là fan ruột của làng nhan sắc, chắc chắn không thể bỏ lỡ chi tiết chùa cầu Hội An được khắc họa trên tà áo dài của cô. Đây cũng là thiết kế mà Hoa hậu Tiểu Vy đã diện trong thời khắc chuyển giao nhiệm kỳ tại Hoa Hậu Việt Nam 2020, bởi cả hai đều là những người con xứ Quảng.

tm-img-alt

Không chỉ lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng, khán giả còn được dịp nhìn lại những hoạt động nổi bật của Kiều Loan trong suốt 4 tháng Sài Gòn “chiến đấu” với đại dịch Covid-19. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền liền bày tỏ sự thích thú trước màu áo thiện nguyện khi cô tham gia bếp ăn thiện nguyện của bếp ăn Suối Mát Từ Tâm. MV của nàng hậu đã khiến anh cảm thấy xúc động trước tinh thần cao đẹp trong mùa dịch.

tm-img-alt

Nguyễn Hải Phong công nhận rằng giọng hát của Kiều Loan ngày càng trưởng thành hơn qua mỗi vòng thi. Hà Lê bày tỏ: “Đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy thì cô bé này có một trái tim rất là nóng. Là một người tay ngang nhưng không hề ‘trưng trổ’ mà vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày”.

tm-img-alt

Mặc dù dịch bệnh gây ảnh hưởng đến hành trình của Kiều Loan tại cuộc thi nhưng cô nàng vẫn luôn làm tốt những phần thi của mình trong vai trò là thí sinh. Bên cạnh đó, người đẹp vẫn tích cực cống hiến hết mình trong những tiết mục ngoài phần thi để phục vụ khán giả.

Người đẹp bộc bạch: “Những sản phẩm trước đây Lona mong chờ khán giả đón nhận mình như 1 hero thực sự trên sân khấu. Còn những sản phẩm sau này, trong tình hình căng thẳng của dịch bệnh thì Lona và producer Kent Trần lại muốn nó trở thành món ăn và là liều thuốc chữa trị tinh thần cho khán giả. Sự kết hợp giữa 2 người từ 2 đầu Nam Bắc sẽ thống nhất tình cảm xa xôi để gửi đến cho quý vị khán giả. Mong rằng chúng ta sẽ cố gắng hết mình để tương trợ nhau vượt qua mùa dịch”.

Bạn đang đọc bài viết Kiều Loan diện áo dài hoạ tiết Hội An, hát cổ vũ đội ngũ tuyến đầu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.