Thứ sáu, 26/04/2024 01:49 (GMT+7)

Cùng liên kết về môi trường đầu tư

Thịnh - Trí - Tâm -  Thứ năm, 16/11/2017 11:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội nghị xúc tiến môi trường đầu tư và Hội chợ triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao tiểu vùng Đồng Tháp Mười, sẽ được tổ chức tại Công viên thành phố Tân An, tỉnh Long An từ ngày 24 đến 29-11-2017. 

Lần đầu tiên, 3 tỉnh Long An – Tiền Giang – Đồng Tháp cùng xúc tiến chung về liên kết môi trường đầu tư tại Hội nghị xúc tiến môi trường đầu tư và Hội chợ triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao tiểu vùng Đồng Tháp Mười, tổ chức tại Công viên thành phố Tân An, tỉnh Long An từ ngày 24 đến 29-11-2017. Môi trường Đô thị điện tử và Pháp luật Môi trường điện tử là một trong 5 cơ quan báo chí bảo trợ thông tin cho chương trình này.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An, cho biết “Hội nghị xúc tiến môi trường đầu tư và Hội chợ triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao tiểu vùng Đồng Tháp Mười (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp) tại Long An”, là nằm trong khuôn khổ của đề án liên kết tiểu vùng Đồng Tháp Mười, định hướng cho phát triển và cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư của tiểu vùng; tạo điều kiện cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp cận, kết nối với các nhà phân phối sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

Họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư và Hội chợ Triển lãm nông nghiệp công nghệ cao tiểu vùng Đồng Tháp Mười

“Ban tổ chức kỳ vọng qua các hoạt động diễn ra tại Hội nghị và Hội chợ ở Công viên thành phố Tân An sẽ góp phần thúc đẩy nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp các địa phương; đồng thời tìm kiếm giải pháp trong việc hình thành chuỗi cung ứng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp”. Bà Đinh Thị Phương Khanh, nói.

Gạo Nàng Thơm Chợ Đào, đặc sản Long An. (Ảnh: TL)

Theo ông Hoàng Văn Dự, phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến chiều ngày 15-11, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký tham gia 250 gian hàng đến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông Nam bộ, từ TP.HCM với nhóm ngành hàng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; các mô hình sản xuất áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản…

Xoài cát Hòa Lộc, đặc sản Tiền Giang (Ảnh: TL)

Hoa kiểng Sa Đéc, đặc sản Đồng Tháp (Ảnh: TL)

Vào ngày 25-11 sẽ diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư – tiêu thụ phát triển nông nghiệp nông thôn tiểu vùng Đồng Tháp Mười, với quy mô 300 đại biểu tham dự.

Ông Hoàng Văn Dự cho biết thêm, ban tổ chức vẫn đang tiếp tục mời gọi sự tham gia của các doanh nghiệp tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp đến với Hội nghị xúc tiến môi trường đầu tư và Hội chợ triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao tiểu vùng Đồng Tháp Mười. Ngoài ra, các doanh nghiệp ở miền Nam có nhu cầu mở quầy hàng quảng bá sản phẩm nông nghiệp xanh, sạch tại Hà Nội, có thể liên hệ với Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp, để được hỗ trợ mặt bằng và các hoạch định quảng bá.

Mọi yêu cầu về thông tin chi tiết Hội nghị xúc tiến môi trường đầu tư và Hội chợ triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao tiểu vùng Đồng Tháp Mười, xin liên hệ ông Quang Tình, số điện thoại 0909.495.289.

Bạn đang đọc bài viết Cùng liên kết về môi trường đầu tư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.