Thứ năm, 25/04/2024 15:51 (GMT+7)

Cam kết cùng hành động

MTĐT -  Thứ ba, 16/05/2017 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội nghị Thủ tướng với DN năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp” sẽ diễn ra vào ngày mai (17/5) tại TT Hội nghị Quốc gia Hà Nội với số lượng đại biểu tham dự nhiều hơn gấp 4 lần năm ngoái.

Điều đó chứng tỏ không chỉ là sự quan tâm, kỳ vọng mà cuộc gặp đã trở thành nhu cầu thực sự của cộng đồng doanh nghiệp. Ở chiều ngược lại, không còn dừng lại ở những ghi nhận, cam kết mà hơn một năm sau kỳ gặp đã có không ít công việc được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương giải quyết để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thiết thực hỗ trợ cho doanh nghiệp.
Cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp (DN) năm 2016 khẳng định thông điệp: DN là động lực phát triển của nền kinh tế. Sau cuộc gặp này, một chương trình tổng thể về phát triển DN đến năm 2020 đã được triển khai với một loạt giải pháp, chủ trương cụ thể. Trên cơ sở chương trình này, từng bộ, ngành, địa phương được Thủ tướng yêu cầu thực hiện nhằm thúc đẩy sự phát triển của DN. Có thể thấy, vai trò của đội ngũ DN, doanh nhân và yêu cầu cải cách bộ máy để tạo động lực cho sự phát triển lại cùng song hành và có những chuyển biến mạnh mẽ như thời gian qua.
Cả một guồng máy cùng vào cuộc hỗ trợ DN. Thời gian đăng ký thành lập mới DN giảm; khai báo, nộp thuế thực hiện trên quy trình điện tử, giảm tần suất đi lại cũng như kinh phí của DN; thủ tục thông quan thuận lợi cho DN khi có thể tiến hành ở bất kỳ cửa khẩu nào; DN thay vì gõ cửa đi vay nhiều ngân hàng đã chủ động tìm đến từng DN để hỗ trợ nhằm bảo đảm hiệu quả từng đồng vốn vay… Lần đầu tiên, Chính phủ đã sửa sai về việc tăng giá cho thuê đất bằng cách cho hồi tố, rà soát giá thuê đất và có chính sách hợp lý hơn; năm qua cũng là năm tinh thần khởi nghiệp được khơi dậy mạnh mẽ… Đây là những yếu tố không nhỏ góp phần tạo động lực cho DN phát triển. Và số lượng DN thành lập mới trong năm qua tăng mạnh so với nhiều năm trước đây là một minh chứng. Điều đó cũng khẳng định cải cách môi trường kinh doanh đã đi đúng hướng và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào yêu cầu hội nhập, những cải cách thời gian qua mới chỉ là tốt hơn so với trước đây chứ chưa thực sự tốt hơn so với môi trường kinh doanh quốc tế. Thực tế, dù có nhiều cố gắng nhưng môi trường kinh doanh trong nước vẫn chưa xếp thứ hạng cao trong khu vực và trên thế giới. Và ngay cả trong mục tiêu đề ra là hướng tới trở thành một trong 3 nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt nhất trong khu vực đến nay vẫn còn khoảng cách khá dài khi mà thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, phức tạp, chi phí kinh doanh còn cao, hệ thống thiết chế bảo vệ quyền lợi của DN còn nhiều điểm hạn chế, chưa tạo được sự an tâm cho các DN trong sản xuất, kinh doanh…
Song, để cải thiện không chỉ cần sự nỗ lực của các cơ quan quản lý mà còn cần sự tham gia cộng đồng DN. Chính vì thế, chủ đề “Đồng hành cùng DN” của Hội nghị Thủ tướng với DN năm 2017 thực chất và có ý nghĩa không nhỏ với nền kinh tế trong thời gian tới.
Theo Kinh tế Đô thị
Bạn đang đọc bài viết Cam kết cùng hành động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.