Thứ bảy, 20/04/2024 01:57 (GMT+7)

Cao su Phước Hòa có Tân Chủ tịch 7X

Duy Chí -  Thứ sáu, 27/03/2020 11:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hy vọng Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa dưới sự sẽ lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Huỳnh Kim Nhựt, công ty sẽ gặt hái được nhiều thành công và tiếp tục phát triển bền vững.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa năm 2020 (Bình Dương) đã bầu ông Huỳnh Kim Nhựt, Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty – Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa từ tháng 3-2020.

Ông Huỳnh Kim Nhựt, Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa. Mã chứng khoán PHR

Ông Huỳnh Kim Nhựt sinh năm 1973, học vị Thạc sĩ Kinh tế. Trước khi được đề bạt vào vị trị chủ chốt, ông Huỳnh Kim Nhựt từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Phó Trưởng phòng kinh doanh, chánh văn phòng công ty, Phó TGĐ thường trực công ty mẹ, kiêm TGĐ công ty cổ phần Khu CN Tân Bình, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ VRG nhiệm kỳ 2019 – 2022. Là cán bộ trẻ, năng động, nhạy bén trong công tác, trưởng thành từ cơ sở và có nhiều kinh nghiệm tực tiễn.

Ông Trần Ngọc Thuận (bìa trái) Chủ tịch tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa tại Đại hội cổ đông 2020.

Được đánh giá là cán bộ trẻ, năng động, hoạt động hiệu quả, ông Nhựt là tổng giám đốc đầu tiên vừa lo việc xây dựng vừa phát triển, thu hút đầu tư tại Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Bình (Bình Dương). Chỉ sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, giai đoạn I Khu công nghiệp Tân Bình đã lấp đầy và đang phát triển, mở rộng giai đoạn II.

Năm 2020 được Hiệp Hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên ANRPC dự báo, sản lượng cao su thế giới đạt 14,28 triệu tấn, tăng 3,8% so với năm trước. Nhưng nhu cầu tiêu thụ chỉ ở mức 14 triệu tấn, tăng 2,7%. Dù vậy Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra phải bảo đảm mức lãi trên 2 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.460 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.148 tỷ đồng; lần lượt tăng 46% và 115% so với năm 2019. Tỷ lệ cổ tức không thấp hơn 40%.

Đây vừa là vinh dự lớn của Tập thể lãnh đạo Công ty cổ phần cao su Phước Hòa, mà ông Huỳnh Kim Nhựt là người đứng đứng đầu; Nhưng cũng vừa là thách thức không nhỏ đối với Ban lãnh đạo công ty trong năm 2020. Với năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, hy vọng trong tương lai không xa Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Huỳnh Kim Nhựt sẽ gặt hái được nhiều thành công và tiếp tục phát triển bền vững.

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa với bề dày thành tích: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới 2006; Được Nhà nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

Trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công ty được chứng nhận giải vàng Chất lượng Quốc Gia; Bộ Công thương chứng nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín liên tục từ các năm 2004 đến 2010; Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển...

Bạn đang đọc bài viết Cao su Phước Hòa có Tân Chủ tịch 7X. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...