Thứ bảy, 20/04/2024 10:43 (GMT+7)

'Có những doanh nghiệp làm an sinh xã hội âm thầm lặng lẽ'

MTĐT -  Thứ ba, 01/10/2019 20:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, hiếm có nước nào trên thế giới có tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách như ở ta, khi ngay cả người nghèo cũng sẵn sàng chia sẻ với nhau.

Chia sẻ tại chương trình gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội trong 3 năm 2017-2019 diễn ra chiều nay, 1/10, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, trong 9 năm qua (từ 2010), các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội lên tới 50.000 tỉ đồng.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình gặp mặt tôn vinh chiều 1/10. Ảnh Ngọc Thắng

Vingroup sẽ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho toàn huyện Nam Đàn, Nghệ An

Trong số này, theo ông Huệ, số tiền ủng hộ thông qua quỹ Vì người nghèo là 14.000 tỉ, các chương trình an sinh xã hội thông qua chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo” là 36.000 tỉ.

“Riêng Tập đoàn Vingroup từ lúc thành lập tới nay ủng hộ gần 8.000 tỉ. Đó là chưa kể nhiều doanh nghiệp nhà nước cũng như tư nhân hỗ trợ, tài trợ nhiều mà chưa thống kê hết. Nhiều đơn vị lặng lẽ, âm thầm làm, không truyền thông, báo chí”, ông Huệ thông tin.

Ông Huệ cũng cho hay, theo thông tin từ lãnh đạo tỉnh Nghệ An, năm nay nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và năm tới (2020) kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vingroup ủng hộ xây dựng, sửa chữa cho Nghệ An 1.000 căn nhà, chưa kể huyện Nam Đàn là quê hương của Bác Hồ.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhắn tin ủng hộ người nghèo tại chương trình. Ảnh Ngọc Thắng

“Từ nay tới sang năm, huyện Nam Đàn có bao nhiêu nhà cần xây mới, sửa chữa, Vingroup sẽ hỗ trợ xây bằng hết”, ông Huệ thông tin, và cho biết ông đã nói doanh nghiệp thông báo cho Mặt trận Tổ quốc, Ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia để thống kê, nhưng doanh nghiệp bảo không cần thiết.

Cũng theo Phó thủ tướng, với sức mạnh tổng hợp của Nhà nước và cộng đồng xã hội, trong 3 năm qua (2017-2019), cả nước đã có 8 huyện thoát nghèo, 200 xã, thôn, bản thoát khỏi diện khó khăn.

Dẫn ví dụ thực tế cụ già 83 tuổi ở Thường Xuân (Thanh Hóa) đạp xe lên UBND xã xin “thoát nghèo”, hay 100 hộ dân ở Ba Chẽ (Quảng Ninh) tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, Phó thủ tướng cho rằng, không chỉ Nhà nước, doanh nghiệp mà chính người nghèo cũng biết chia sẻ với nhau, với tinh thần “cả nước chung tay vì người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau”.

“Mình đã thoát nghèo thì dành phần đó cho người khác. Hiếm có nước nào trên thế giới có tinh thần tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách như thế. Nhiều doanh nghiệp ngồi đây cũng xuất thân từ gia đình nghèo cả, rồi phấn đấu vươn lên”, ông Huệ nói, và cho hay khi ra các diễn đàn thế giới, nói kỹ cho họ nghe về chuyện này, họ cũng ngạc nhiên.

Không ai được tơ hào một đồng, một cắc

Tuy nhiên, ông Huệ cũng cho biết, dù tỉ lệ hộ nghèo đã giảm từ 10% (2016) xuống còn hơn 5% hiện nay, song cả nước vẫn còn 2,53 triệu hộ nghèo và cận nghèo. Tỉ lệ tái nghèo vẫn còn cao, đặc biệt là vùng thiên tai.

“Cứ 100 người thoát nghèo thì lại phát sinh thêm 18 người nghèo, do nhiều nguyên nhân khác nhau”, ông Huệ thông tin, và nhấn mạnh sự nghiệp chung tay vì người nghèo vẫn còn trường kỳ.

Theo Phó thủ tướng, từ năm 2017, ông với tư cách là Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia đã cùng với Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khôi phục chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo”.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhắn tin ủng hộ người nghèo tại chương trình. Ảnh Ngọc Thắng

“Vingroup ngoài đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội cũng là đơn vị tài trợ toàn bộ chi phí cho chương trình với 1 điều kiện duy nhất là không đăng logo hay công bố Vingroup tài trợ cho chương trình này. Các doanh nghiệp âm thầm lặng lẽ làm chứ không cần công bố, truyền thông", ông Huệ chia sẻ.

Theo ông Huệ, chương trình năm nay dự kiến sẽ tổ chức vào 17.10 tới, mục tiêu là đạt được 60 tỉ đồng, gấp 10 lần so với năm ngoái (6 tỉ đồng), thông qua hình thức nhắn tin ủng hộ người nghèo. Số tiền quyên góp được sẽ được dùng vào việc xây các nhà đại đoàn kết, hỗ trợ áo ấm, chăn bông cho người nghèo và tiếp sức đến trường cho các học sinh, sinh viên khó khăn. Ngoài ra, năm nay số tiền quyên góp được còn dùng để chăm lo tết cho người nghèo với tinh thần ai cũng có tết.

“Ngày 17.10 tới, chương trình nhắn tin không được 60 tỉ cũng phải được 30 tỉ, thì chúng ta mới có tiền làm việc nọ việc kia. Và cũng xin hứa với các đồng chí riêng chuyện chi tiêu là đến tận địa chỉ tận nơi, quản lý rất chặt chẽ, công khai, minh bạch, không có ai được phép tơ hào một đồng, một cắc nào đâu. Đó là lệnh của Thủ tướng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, ông Huệ nhấn mạnh.

Biểu dương 70 cá nhân, tập thể

Nhân dịp này, Thủ tướng đã quyết định tặng bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc ủng hộ, tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, công tác an sinh xã hội trong 3 năm (2017-2019).

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tặng bằng khen cho 29 tập thể và 29 cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc ủng hộ, tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, công tác an sinh xã hội trong 03 năm (2017 - 2019).

Theo báo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết 'Có những doanh nghiệp làm an sinh xã hội âm thầm lặng lẽ'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ