Thứ bảy, 20/04/2024 09:45 (GMT+7)

Công ty than Quang Hanh – TKV chào mừng ngày 12/11/2017

MTĐT -  Thứ sáu, 10/11/2017 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công ty Than Quang Hanh đang khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, lập thành tích chào mừng ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than 12/11/(1936 – 2017) và mừng Xuân 2018

Để vượt lên những khó khăn thực tại: Điều kiện địa chất phức tạp, diện sản xuất phân tán, khai thác ngày càng đi vào chiều sâu lòng đất, chất lượng chưa cao, tiêu thụ chưa đạt theo cung và cầu, nhưng CBCNV công ty Than Quang Hanh đã phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong sản xuất & kinh doanh. Nhiều giải pháp được ban lãnh đạo công ty đưa ra như đưa cơ giới hóa, tự động hóa vào sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại: Chống giữ lò bằng cột thủy lực đơn, giá thủy lực di động XDY, ZH, ZHT áp dụng vào chống neo, giàn mềm, thiết kế nên hệ thống vận tải than liên tục từ mức -110 lên mặt bằng công nghiệp. Công ty đã lắp đặt 2 hệ thống sàng tuyển than công suất 1 triệu tấn/năm. Đưa máy Combai hỗ trợ đào lò, máy khoan Tamrok, máy xúc lật nhờ đưa máy hiện đại vào khai thác, đã giúp giải phóng sức lao động vất vả của con người.

Thợ mỏ vào ca. Ảnh: Minh Hải

Đi đôi với đổi mới công nghệ, Công ty còn chú trọng vào điều kiện sản xuất, đời sống người thợ mỏ: Hỗ trợ công nhân vào lò ở mức -175 bằng hệ thống xe song loan, giảm đi bộ trong lò. Đảm bảo chế độ ăn ca chất lượng cao cho người thợ. Đặc biệt có nhiều giải pháp tăng cường chế độ dinh dưỡng cho thợ lò: Cấp định lượng sữa tươi tiệt trùng, chè đỗ đen sau giờ tan ca. Công nhân được tắm nóng, lạnh, đáp ứng nhu cầu điện nước. Nơi đây cũng đã thực hiện tốt công tác khám bệnh định kỳ cho CBCNV. Đảng ủy, chuyên môn, công đoàn & các đoàn thể của công ty đã phối kết hợp chặt chẽ làm tốt chế độ chính sách: thăm hỏi trợ cấp cho 332 công nhân viên lao động hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động; trao quỹ “Mái ấm công đoàn” cho 2 gia đình công nhân với số tiền 100 triệu đồng; tặng quà cho 37 cháu có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật; thưởng phong trào “Bố mẹ lao động giỏi – con chăm ngoan học giỏi” gần 155 triệu đồng. 

Đưa KHCN vào sản xuất, đảm bảo đời sống công nhân, công ty còn chú trọng nâng cao chất lượng than từ khi than ra đến vận chuyển, chế biến, tiêu thụ kiểm soát chặt chẽ các công đoạn. Nơi đây thực hiện tốt công tác thưởng, phạt phân minh.

Công ty Than Quang Hanh là một trong những công ty vượt khó đi lên của Tập đoàn TKV, không ngừng phấn đấu trong lao động sản xuất, làm tốt các công tác khác: bảo vệ môi trường xanh-sạch- đẹp, an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài… Khi được hỏi: “Bí quyết nào giúp CBCNV công ty Than Quang Hanh đứng vững trước khó khăn trong thời gian qua?”, Đồng chí Nguyễn Công Chính – Giám đóc công ty cho biết: “Để có thể vượt qua những khó khăn, đưa công ty ổn định sản xuất, là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, nhà nước, các bộ ngành liên quan, ngành than khoáng sản Việt Nam và địa phương Quảng Ninh, cùng sự đoàn kết & đồng tâm của toàn thể CBCNV công ty tạo thành sức mạnh, để giúp công ty vững bước đi lên trên con đường sản xuất kinh doanh, bền vững hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam”.

Công ty Than Quang Hanh rất đỗi tự hào về truyền thống của mình, với những thành tích khen thưởng cấp nhà nước, năm 2008 được nhận huân chương lao động hạng nhì, 2012 huân chương lao động hạng 3 và khen thưởng của ngành TKV. CBCNV Công ty Than Quang Hanh đang phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Truyền thống vùng mỏ - truyền thống ngành than 12/11/2017, hoàn thành kế hoạch năm, mừng đón Xuân Mậu Tuất 2018.

Hồng Vân – Thanh Hoa
Hương Sơn – Xuân Lộc

Bạn đang đọc bài viết Công ty than Quang Hanh – TKV chào mừng ngày 12/11/2017. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam