Thứ sáu, 19/04/2024 04:33 (GMT+7)

Cty Nước -MT Bình Dương ủng hộ 500 triệu đồng Quỹ vaccine Covid-19

Khánh Vinh -  Thứ ba, 22/06/2021 15:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Biwase đã chuyển 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vacine phòng chống Covid-19 gồm: 200 triệu ủng hộ Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương; 300 triệu ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 Trung ương.

Theo ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase), nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương vận động, ủng hộ Quỹ vacine phòng chống Covid-19, vừa qua, Biwase đã chuyển 500 triệu đồng ủng hộ quỹ gồm: 200 triệu ủng hộ Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương; 300 triệu ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 Trung ương.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự Lễ khánh thành Nhà máy nước Tân Hiệp mở rộng

Được biết, Biwase là doanh nghiệp ngoài nhà nước đầu tiên tại Việt Nam được các tổ chức tín dụng quốc tế lớn là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Tổ chức Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản (Jica) hỗ trợ tín dụng theo hình thức tín chấp (ODA) không qua bảo lãnh của chính phủ để đầu tư dài hạn vào các công trình hạ tầng cung cấp nước sạch, xử lý môi trường. Nhờ đó, nhiều năm qua dù tỉnh Bình Dương có tốc độ tăng trưởng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp thuộc nhóm đầu cả nước nhưng các hoạt động cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường luôn được bảo đảm.

Đi lên từ khó khăn, Biwase luôn đồng cảm, đi đầu trong công tác từ thiện, an sinh xã hội và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Đợt hạn mặn diễn ra gay gắt đầu năm 2020 khiến nhiều tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long bị thiếu nước ngọt, cây trồng bị ảnh hưởng. Biwase đã dùng sà lan chuyển nước ngọt, kết hợp hỗ trợ phân bón do công ty sản xuất giúp nông dân miền Tây khôi phục lại sản xuất. Đợt lũ lụt miền Trung vừa qua cán bộ công nhân viên công ty cũng đã tự nguyện đóng góp hơn 2 tỷ đồng đến tận nơi hỗ trợ người dân. Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Biwase đã chủ động xây dựng quy trình thu gom chất thải tại các khu cách ly an toàn cho cả người lao động và quá trình xử lý.

Mới đây, Biwase cũng đã tổ chức khánh thành dự án Nhà máy nước Tân Hiệp mở rộng, với công suất tăng thêm 100.000 m3/ngày-đêm. Dự án Nhà máy nước Tân Hiệp mở rộng là dự án cấp nước sạch có quy mô lớn của tỉnh Bình Dương, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, do Biwase làm chủ đầu tư. Dự án được chia làm ba gói thầu chính gồm: Công trình thu - trạm bơm nước thô quy mô 600.000 m3/ngày-đêm, tuyến ống nước thô D1500mm với quy mô 300.000 m3/ngày-đêm, nhà máy xử lý công suất 100.000 m3/ngày-đêm. Được khởi công tháng 5-2019, sau gần 12 tháng thi công, toàn bộ các hạng mục công trình đã hoàn thành vào tháng 1-2021.

Công suất thêm 100.000 m3/ngày-đêm được thỏa thuận và ký hợp đồng vay 16 triệu USD đồng tài trợ của ADB và JICA bằng tín chấp, không qua bảo lãnh của Chính phủ. Đây là dự án hợp đồng khởi đầu cho ngành hạ tầng đô thị, an sinh xã hội đầu tiên không qua bảo lãnh và mở ra một dòng vốn đầu tư mới từ các tổ chức tín dụng quốc tế cho hạ tầng, đô thị và an sinh xã hội ở Việt Nam.

Dự án Nhà máy nước Tân Hiệp mở rộng hoàn thành đã nâng tổng công suất cấp nước của Nhà máy nước Tân Hiệp tại Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương lên 250.000 m3/ngày-đêm, góp phần cung cấp nước đầy đủ cho khu vực thành phố mới Bình Dương (TP Thủ Dầu Một), thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên và vùng lân cận./.

Bạn đang đọc bài viết Cty Nước -MT Bình Dương ủng hộ 500 triệu đồng Quỹ vaccine Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.