Thứ năm, 25/04/2024 17:34 (GMT+7)

Danh sách DNNN chuyển về “siêu uỷ ban” hiện còn 19 đơn vị

MTĐT -  Thứ tư, 15/08/2018 11:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DNNN tiếp tục được đưa ra lấy ý kiến, danh sách DNNN chuyển về siêu uỷ ban rút đi 2 đơn vị.

19 “ông lớn” còn lại là ai?

Trước đó, dự thảo lần đầu đưa ra lấy ý kiến, danh sách doanh nghiệp nhà nước chuyển về siêu uỷ ban gồm 21 đơn vị. Tuy nhiên, theo dự thảo lần hai, danh sách tổng công ty hiện đã giảm 2 đơn vị, không còn Tổng công ty Viễn thông VTC và Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

Cụ thể, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đứng đầu danh sách DNNN sẽ được chuyển giao từ Bộ Tài chính hiện nay về siêu ủy ban. Tuy vậy, SCIC vẫn tiếp tục là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng được chuyển giao từ các bộ, UBND cấp tỉnh.

18 doanh nghiệp còn lại là các công ty mẹ các tập đoàn, tổng công ty thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc có cổ phần chi phối lâu dài, đang thuộc quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước của các bộ Công thương, NN&PTNT, Thông tin và Truyền thông, Giao thông – Vận tải.

Thay vì nằm ở các bộ, những doanh nghiệp nhà nước sắp tới sẽ chỉ có một "người đại diện" là siêu ủy ban. Ảnh: L.Bằng. 

Trong đó, danh sách 7 tập đoàn giữ nguyên như dự thảo lần trước, gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

11 Tổng công ty còn lại bao gồm: Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Cảng Hàng không, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tổng công ty lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Chuyển giao về “siêu ủy ban” hàng loạt sếp lớn đi về đâu?

Được biết, hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế chuyển giao quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Kèm theo dự thảo Quyết định này là Quy chế hướng dẫn chuyển giao quyền, trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Dự thảo Quy chế nêu rõ: Quá trình thực hiện chuyển giao và sau khi đã ký biên bản chuyển giao, trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa hoàn thành sắp xếp, bố trí công tác hoặc ban hành quyết định cử, bổ nhiệm thay thế Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, Người đại diện vốn thì những người đã được cơ quan có thẩm quyền cử, bổ nhiệm trước đó “có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Khi đó, siêu ủy ban thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, Người đại diện vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp kể từ ngày ký Biên bản chuyển giao.

“Ủy ban chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ hoặc theo phân cấp thực hiện việc cử, bổ nhiệm các chức danh người quản lý, điều hành doanh nghiệp, Người đại diện vốn, Kiểm soát viên theo quy định hiện hành (trừ Kiểm soát viên tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm)”, dự thảo nêu rõ.

Nêu rõ trách nhiệm của Người đại diện vốn tại doanh nghiệp, dự thảo yêu cầu: Trường hợp không thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định, cố tình chậm trễ trong việc triển khai các công việc có liên quan đến chuyển giao phải chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất phát sinh (nếu có).

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước còn được biết đến với tên gọi “siêu ủy ban” chính thức thành lập đầu tháng 2/2018.

Theo đề án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp sẽ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý, giám sát có hiệu quả vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp; thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu, thoái vốn, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước…

Dự kiến, Ủy ban này sẽ quản lý khối lượng vốn lên tới 5 triệu tỷ đồng. Theo ước tính, giá trị vốn chủ sở hữu nhà nước tại 21 ông lớn này tương đương 50% tổng giá trị vốn chủ sở hữu nhà nước tại các DNNN.

Cẩm Anh (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Danh sách DNNN chuyển về “siêu uỷ ban” hiện còn 19 đơn vị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.