Thứ năm, 28/03/2024 17:35 (GMT+7)

HH DN thương binh và người khuyết tật Việt Nam: Thế và lực mới

Minh Yến - Thế Bôn -  Thứ hai, 02/07/2018 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Hải Dương, Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật (DNTB&NKT) Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Nhằm đánh giá một cách khách quan, trung thực, toàn diện về thuận lợi, khó khăn, những việc đã làm và chưa làm được, đặc biệt là tháo gỡ nhanh các vướng mắc, trở ngại trong công tác điều hành, chỉ đạo, hoạt động, để tạo ra thế và lực mới, ngày 30/6/2018, tại Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Hải Dương, Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật (DNTB&NKT) Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018.

Những con số ấn tượng

Theo Báo cáo của Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DNTB&NKT, 6 tháng đầunăm 2018, Thường trực Hiệp hội đã tăng cường công tác chỉ dạo, bám sát và hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị Hội, hội viên, cùng với sự cố gắng, nỗ lực và tự vươn lên của các Hội, hội viên nên các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã đạt được kết quả đáng khích lệ, trong đó nổi bật là: Tập đoàn Chân Thiện Mỹ ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đang sử dụng gần 500 lao động là người khuyết tật vào làm việc phù hợp, được tạo điều kiện về chỗ ở. Nhiều lao động đã xây dựng được tổ ấm gia đình ngay trong doanh nghiệp. Hiện nay, Tập đoàn đang thực hiện nhiều dự án lớn nhằm dạy nghề, tạo việc làm, có thu nhập ổn định cho lao động là NKT của đơn vị. Ngoài ra, Tập đoàn còn hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội 150.000.0000 đồng. Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh, thành phố Hải Phòng, có 110 lao động, trong đó có trên 76% là thương binh, có việc làm và thu nhập ổn định, bình quân đạt 4.600.000 đồng/người/tháng. Doanh thu ước tính 100.000.000.000 tỷ đồng,nộp ngân sách 120.000.000 đồng, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, số tiền 170.000.000 đồng. Công ty TNHH chế tạo cơ khí và dịch vụ tổng hợp 27/7 thành phố Hà Nội, có tổng doanh thu 6 tháng đầu năm là 8 tỷ đồng. Mặc dù được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng vì nghĩa cử cao đẹp, Công ty vẫn tích cực đóng đủ thuế cho Nhà nước theo Luật Doanh nghiệp. Công ty đang tạo việc làm và chăm lo đời sống cho 112 lao động là thương binh, thu nhập bình quân từ 4-7 triệu đồng/người/tháng.Hội doanh nghiệp của TB&NKT tỉnh Thanh Hóa có một số hoạt động đáng chú ý, đó là: Giải quyết việc làm và phát triển sản xuất dịch vụ kinh doanh tại 2 cơ sở hàng thủ công mỹ nghệ: Công ty Mì Quảng và HTX Tân Thọ, giải quyết việc làm cho gần 800 lao động là TB, NKT và lao động nghèo ở nông thôn. Kết quả doanh thutổng hợp từ các doanh nghiệp trực thuộc Hội, 6 tháng đầu năm 2018 đạt trên 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, về tổ chức, Hội đã thành lập được HTX TB&NKT Bỉm Sơn và Hội đang chỉ đạo từng bước nhân rộng mô hình này ra các huyện, thị, thành của tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm Dạy nghề- Tạo việc làm của Hội người mù Thừa Thiên Huế, phối hợp với Hội tương trợ Y học Việt Nam (ADM- Pháp) tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng cho 40 kỹ thuật viên xoa bóp và hội viên trên địa bàn. Trung tâm duy trì tốt các hoạt động tổ chức hội nghị và tham dự các hội nghị, hội thảo nhằm thúc đẩy hơn nữa các cơ hội tạo việc làm cho người mù trong tỉnh và các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên, tiến hành điều tra, khảo sát, lập kế hoạch, dự kiến mở các lớp dạy nghề cho 120 người mù, NKT trên địa bàn. Công ty CP Kinh doanh tổng hợp và dạy nghề thương binh 27/7 TP.Hồ Chí Minh,là thành viên mới nhưng rất tích cực trong việc hỗ trợ lãnh đạo Hiệp hội thực hiện 17 chuyến khảo sát các đơn vị của TB, NKT trên địa bàn TP.Hồ Chí Mimh, trong đó có 4 doanh nghiệp của NKT. Công ty cùng Hiệp hội tham gia nghiên cứu, thực hiện các hoạt động liên quan đến dự án du lịch sinh thái, trồng cây dược liệu, Trung tâm điều dưỡng Thanh Đa, dự án xử lý tro xỉ Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh...

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Các đại biểu về dự hội nghị

Đáng chú ý là, 6 tháng đầu năm 2018, công tác tổ chức và phát triển hội viên được đẩy mạnh, phát triển tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, cụ thể là: Chi hội doanh nghiệp của TB&NKT TP.Hải Phòng được thành lập với 21 hội viên, đã và đang thu hút hàng chục doanh nghiệp thương binh đóng trên địa bàn các tỉnh lân cận. Tiếp đó,TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên đang lập Ban vận động để tiến tới thành lập Hội doanh nghiệp TB&NKT của thành phố và các tỉnh. Ban Chấp hành đã bổ sung 2 ủy viên, kết nạp 24 hội viên mới vào Hiệp hội, qua đó, đã tạo thế và lực mới cho Hiệp hội. Nhiều doanh nghiệp của Hiệp hội đã từng bước khẳng định mình và có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương và đất nước. Hiệp hội đã phối hợp với Chi hội Hải Phòng, thăm các đối tượng Người có công của phường Hải Thành, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, trị giá quà tặng các cơ sở trên 50 triệu đồng. Hiệp hội cùng Công ty quảng cáo Hà Thái , thăm tặng quà Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi tại quận Hà Đông, trị giá các phần quà 15 triệu đồng. Xuất phát từ tình hình thực tế và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Hiệp hội có văn bản gửi các cơ quan chức năng của TP.Hà Nội, hỗ trợ Công ty CP đầu tư thương mại và đào tạo nguồn nhân lực 27/7, thuê đất tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, để sản xuất, kinh doanh dịch vụ; hỗ trợ Công ty quảng cáo Hà Thành xin gắn biển quảng cáo và làm nhà chờ xe buýt tại Hà Nội. Hiệp hội phối hợp các địa phương, doanh nghiệp triển khai một số dự án sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp của Hiệp hội, như: Cùng Công ty TNHH đầu tư và phát triển Lý Nhân xây dựng Chương trình “giải cứu lợn treo chuồng sang nuôi bò Úc vỗ béo theo chuỗi giá trị công nghệ cao” trình Chính phủ. Thời gian qua, Hiệp hội đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc trăng, Kiên Giang...nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thương binh đóng trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ....

Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên.
Theo Chủ tịch Hiệp hội - Thiếu tướng Anh hùng LLVTND Lê Mã Lương, các đơn vị hội viên của Hiệp hội, trên mỗi lĩnh vực đào tạo nghề, sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng đã đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ giải quyết việc làm, đảm bảo đờisống cho người lao động là TB, NKT và các đối tượng chính sách đang lao động trong các đơn vị- hội viên của Hiệp hội, tham gia “xóa đói giảm nghèo”, thực hện chinh sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước. Để có kết quả nêu trên, các thành viên Thường trực và các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, đã thể hiện vai trò năng động, sáng tạo, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trong công tác điều hành, giám sát hỗ trợ, nhất là về chính sách, pháp lý cho các đơn vị hội viên, tham vấn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm cho TH và NKT ngày càng có kết quả thiết thực và cụ thể hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Thiếu tướng Anh hùng LLVTND Lê Mã Lương phát biểu chỉ đạo.

2 cá nhân được bầu bổ sung vào Thường trực BCH và ủy viên BCH

Về phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018, Chủ tịch Hiệp hội Lê Mã Lương, đề nghị từng bước kiện toàn và đảm bảo sự ổn định phát triển bền vững cơ quan thường trực, Ban chấp hành Hiệp hội, Văn phòng Hiệp hội, tăng cường ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của các ủy viên Ban Chấp hành, phát triển hội viên mới, cần ưu tiên thành lập hội tại TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Thái Nguyên...Chủ tịch đã lưu ý một số công tác cần làm ngay, đó là: Triển khai Triển lãm ảnh hoạt động của các doanh nghiệp TB&NKT Việt Nam, thời gian cuối tháng 9/2018; hoàn thiện kế hoạch chi tiết triển khai Triển lãm sản phẩm của TB&NKT vào ngày 3/12/2018 tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Thành lập Tổ tư vấn về kinh tế, pháp lý, từ 3-5 người, tham mưu lãnh đạo Hiệp hội những vấn đề liên quan đến các dự án mà Hiệp hội tham gia. Trong tháng 7/2018, Nhân dịp 71 năm ngày thương binh liệt sĩ, Hiệp hội tổ chức thăm một số nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên, cửa khẩu Thanh Thủy, cột cờ Lũng Cú...Chủ tịch Hiệp hội đề nghị các đơn vị, các hội viên cần nỗ lực cao, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra, nhằm tạo được những bước đột phá cho sự phát triển của Hiệp hội./.

Bạn đang đọc bài viết HH DN thương binh và người khuyết tật Việt Nam: Thế và lực mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.