Thứ năm, 25/04/2024 18:17 (GMT+7)

May mắn không dành cho riêng ai…

Lê Hải -  Thứ hai, 25/03/2019 08:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đã có lúc nhiều người từng nghĩ, xổ số điện toán với giải thưởng khủng sẽ giết chết vé số truyền thống, tuy nhiên, bằng sự cạnh tranh công bằng, các công ty xổ số vẫn trụ vững và ngày càng lớn mạnh…

Từ chiến lược về con người…

Đem những băn khoăn về lĩnh vực kinh doanh này trao đổi với ông Đỗ Quang Vinh – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tp. Hồ Chí Minh – chúng tôi mới nghiệm ra rằng, để giành thị phần trong khu vực thì mỗi Công ty đều có chiến lược riêng phù hợp với tâm lý của người mua. Cơ cấu giải thưởng chỉ là một phần trong kế hoạch phát triển, quan trọng là đội ngũ phát hành từ tổng đại lý, đại lý đến người bán lẻ, làm sao để tăng doanh số một cách hợp lý nhất.

Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM – Lê Thanh Liêm – phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty XSKT

Bề dày truyền thống trong 40 năm hình thành và phát triển chính là tiêu điểm của Công ty. Rút kinh nghiệm qua nhiều thời kỳ, từng giai đoạn mà ban lãnh đạo đưa ra một kế hoạch trung, ngắn hoặc dài hạn để có thể huy động được đồng tiền nhàn rỗi trong nhân dân một cách tốt nhất, đồng thời thể hiện sự minh bạch hóa trong quá trình quay số mở thưởng, tạo niềm tin cho người tham gia mua vé.

Ban lãnh đạo Công ty hiện nay

Có thể nói, với một đơn vị của nhà nước, kinh doanh ngành nghề đặc biệt này thì chiến lược về con người là cực kỳ quan trọng. Để đảm bảo tốt nhất các quy định của Bộ Tài chính, Công ty không chỉ sắp xếp nhân sự một cách hợp lý cho từng bộ phận, giáo dục đạo đức kinh doanh mà còn thường xuyên đào tạo và đào tạo lại các vị trí chủ chốt để mỗi kỳ quay số trả thưởng không chỉ là trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên mà còn là niềm vui chung của toàn Công ty khi tìm ra chủ nhân của tờ vé số trúng giải đặc biệt. 

…Đến đa dạng hóa sản phẩm.

40 năm qua, từ Ban Xổ số kiến thiết trực thuộc Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh (được thành lập theo Quyết định số 214/QĐ-UB ngày 25/10/1978 của UBND Tp. Hồ Chí Minh) đến khi có quyết định được trở thành doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Tp. Hồ Chí Minh (Quyết định số 122/QĐ-UB ngày 05/11/1992), hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, tuy trải qua không biết bao nhiêu khó khăn nhưng Công ty vẫn luôn trung thành với vé số truyền thống, đảm bảo tốt việc tiêu thụ vé số để tăng nguồn thu ngân sách, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội về giáo dục, y tế phục vụ cho nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

Sản phẩm của Công ty

Thực hiện kế hoạch và lộ trình sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước của Chính phủ, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã cho phép Công ty XSKT Tp. Hồ Chí Minh đổi tên thành Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc UBND Thành phố (08/01/2010). Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 31/5/2010, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là xổ số kiến thiết, cho thuê văn phòng, in ấn và một số lĩnh vực khác. Tuy nhiên Công ty chỉ tập trung kinh doanh loại hình vé số truyền thống. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ phát hành thêm một số loại hình kinh doanh vé số mới như vé số cào, vé số lô tô…để tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường. Hiện nay, Công ty đang được Bộ Tài chính cho phép phát hành 02 kỳ xổ số/tuần với doanh số phát hành mỗi kỳ là 90 tỷ đồng.

Vé số in ra chuẩn bị phát hành

Để phục vụ cho việc đa dạng hóa sản phẩm một cách tốt nhất, hiện nay hệ thống quay số mở thưởng thủ công đã được chuyển sang hệ thống máy quay số mở thưởng điện tử, đưa vào các máy in kỹ thuật số hiện đại, thiết kế phần mềm đọc mã vạch QR CODE chống làm giả… để ngày càng nâng cao tính minh bạch của tờ vé số truyền thống, cạnh tranh một cách lành mạnh với Các công ty khác trên thị trường đầy tiềm năng này.

Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM – Lê Thanh Liêm – tặng cờ lưu niệm cho Công ty

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống phân phối, tổ chức chuyên nghiệp, mở rộng phạm vị bán lẻ ra khắp các tỉnh, thành khác (từ Bình Thuận đến Cà Mau) thì Công ty luôn chú trọng đến chính sách đãi ngộ và quan tâm, chăm chút đến các đại lý, đó là hàng trăm cánh tay nối dài của đơn vị mà nếu không có họ thì sẽ không đạt được kết quả cao như ngày hôm nay. Từ chỗ ban đầu  chỉ vài chục, đến nay số lượng đại lý của Công ty đã lên đến 103 và còn tiếp tục được mở rộng nhiều nữa trong tương lai khi mà các đại lý luôn bảo đảm được uy tín và khả năng tài chính.

Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV SXKT – Đỗ Quang Vinh – phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập

Khi may mắn mỉm cười

Trên thực tế, mua vé số là sự cầu may. Rất nhiều người mua vé số mỗi ngày, mua mấy chục năm nhưng chưa bao giờ trúng một giải thấp nhất. Ngược lại, có người mua rất ít, có khi chỉ mua một tờ nhưng lại trúng ngay giải lớn, thậm chí là giải đặc biệt. Điều này lý giải vì sao có nhiều người đam mê mua vé số hoặc chẳng mua bao giờ. Trong cuộc mưu sinh, vì quá gian nan nên có không ít người mong được đổi đời từ việc trúng số. Tuy ai cũng biết rằng, mơ ước ấy là quá xa vời vì trong hàng trăm ngàn con số được quay một cách ngẫu nhiên, tỉ lệ may mắn là rất nhỏ nhưng ước mơ thì chẳng có hại gì, miễn chúng ta đừng biến tướng việc chơi xổ số thành trò cờ bạc mà tan cửa nát nhà, trở thành kẻ nô lệ cho nó.

Lãnh đạo Công ty tặng xe lắc tay cho người tàn tật đi bán vé số

Nếu là người chơi vé số không nhiều nhưng thường xuyên, bạn chắc chắn sẽ rất nôn nao và hồi hộp khi đến giờ các Công ty quay số mở thưởng. Cho dù biết trước rằng tấm vé mình đang cầm trên tay chưa hẳn sẽ có cơ hội lọt vào giải nào nhưng sự hy vọng thì chẳng bao giờ tắt. Âu đó cũng là một niềm hạnh phúc trong sự đợi chờ. May mắn chẳng dành cho riêng ai, biết đâu nó sẽ mỉm cười với bạn. Hy vọng chẳng bao giờ mất tiền bạn nhỉ?

Đại diện các đại lý vé số tại buổi lễ kỷ niệm

Lãnh đạo Công ty giới thiệu về loại hình vé số cào

Bạn đang đọc bài viết May mắn không dành cho riêng ai…. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.