Thứ sáu, 29/03/2024 16:59 (GMT+7)

Tập đoàn GFS mở rộng địa bàn hoạt động đầu tư

MTĐT -  Thứ sáu, 26/10/2018 09:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/10, tại Hà Nội, Tập đoàn GFS và đại diện chính quyền địa phương huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác toàn diện nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai bên.

Theo đó, bên cạnh việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho việc triển khai xây dựng dự án Thủy điện Sông Âm với công suất 13 MW tại xã Tam Văn - huyện Lang Chánh, Tập đoàn GFS sẽ tiến hành nghiên cứu đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc tại địa phương này.

Cùng với việc phát triển lĩnh vực bất động sản đã đạt được nhiều thành tựu, với chiến lược đưa Khoa học - Công nghệ làm định hướng phát triển của Tập đoàn, GFS lấy Viện Công nghệ GFS làm hạt nhân, đặt mục tiêu đến năm 2025, cơ cấu doanh thu của Tập đoàn sẽ được điều chỉnh là 70% từ khoa học – công nghệ với trọng tâm là nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc, bền vững; 30% từ bất động sản và các hoạt động khác.

Tập đoàn GFS và đại diện chính quyền địa phương huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác toàn diện nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai bên.

Trong nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc, GFS đầu tư 70% cho dược liệu với khát vọng “Đưa Việt Nam trở thành vườn dược liệu của thế giới” và 30% là các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khác, bao gồm thực phẩm chất lượng cao. 

Ngoài phát triển các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi, ở quy mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao trong toàn bộ quy trình nhằm tạo ra các sản phẩm dược liệu quý hiếm, thực phẩm hữu cơ đặc sắc phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất như châu Âu, Mỹ… GFS tiến tới xây dựng các mô hình nông thôn mới hiệu quả, thân thiện, đặc biệt là chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ khác từ dược liệu là du lịch sinh thái, điều dưỡng gắn với văn hóa, trân trọng các giá trị văn hóa độc đáo của phương Đông.

Chia sẻ về chiến lược phát triển của Tập đoàn, ông Phạm Thành Công – Chủ tịch Tập đoàn GFS cho biết: “Để có thể hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao đặc sắc, chúng tôi cần những không gian đủ rộng để có thể phát triển ở quy mô công nghiệp và điều kiện về đất đai, thổ những, khí hậu phải đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của nông nghiệp hữu cơ. Lang Chánh với tiềm năng đất sạch cùng khí hậu ôn hòa, quanh năm mát mẻ là địa điểm lý tưởng để Tập đoàn GFS nghiên cứu đầu tư”.

Là huyện miền núi nằm ở phía Tây - Tây Bắc của tỉnh Thanh Hoá, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 100km, huyện Lang Chánh có diện tích tự nhiên hơn 58.659 ha; dân số khoảng 49.000 người với 21.000 người trong độ tuổi lao động. Nằm ở độ cao khoảng 500m - 700m so với mặt nước biển, Lang Chánh có khí hậu mát mẻ, có nguồn nước sạch từ 3 con sông, đất đai phì nhiêu… hoàn toàn phù hợp với việc trồng cây dược liệu và thực phẩm hữu cơ.

Với tiềm năng, thế mạnh của hai bên, ông Phạm Đăng Lực – Bí thư huyện ủy Lang Chánh tin tưởng việc hợp tác sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho Lang Chánh, góp phần cải tạo, phát triển kinh tế địa phương. “Việc GFS lựa chọn những địa phương còn nhiều khó khăn như Lang Chánh để đầu tư phát triển không chỉ mang ý nghĩa to lớn về kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội, nhân văn cao cả, phát triển bền vững. Huyện Lang Chánh ủng hộ về mặt chủ trương và cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Tập đoàn GFS có thể sớm khảo sát, lên phương án để trình các cấp phê duyệt trong thời gian sớm nhất”,  ông Phạm Đăng Lực cho biết.

Tập đoàn GFS cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách địa phương, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương, góp phần xây dựng kinh tế địa phương phát triển bền vững. Bên cạnh đó, GFS sẽ hỗ trợ địa phương trong việc phát triển xã hội, giáo dục và cùng chia sẻ các khó khăn khác với chính quyền và nhân dân huyện Lang Chánh.

Cũng nhân dịp này Tập đoàn GFS đã trao tặng quỹ Khuyến học huyện Lang Chánh món quà trị giá 500.000.000 đồng.

“Cùng hợp tác, cùng sáng tạo và cùng chia sẻ để vươn tới thành công” là tôn chỉ hoạt động của GFS nhằm đạt được mục tiêu trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu với các lĩnh vực nòng cốt: bất động sản, khoa học - công nghệ, nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao cùng các lĩnh vưc đầu tư vệ tinh: công nghiệp, năng lượng (thủy điện, điện gió, năng lượng mặt trời) và thương mại…

Hành trang phát triển của GFS là sự kết hợp tinh hoa hàng ngàn năm văn hóa phương Đông với những thành tựu công nghệ hiện đại.

Trong đó, con người là yếu tố quan trọng nhất của doanh nghiệp. Với triết lý “Thiên thời không bằng địa lợi, Địa lợi không bằng Nhân hòa”, GFS luôn đề cao yếu tố “Nhân hòa”, trân trọng quan hệ giữa con người với con người, giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp.

Bạn đang đọc bài viết Tập đoàn GFS mở rộng địa bàn hoạt động đầu tư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.