Thứ sáu, 29/03/2024 14:54 (GMT+7)

Thợ mỏ than Hồng Thái: Mừng ngày truyền thống 12/11/2017

MTĐT -  Thứ hai, 13/11/2017 09:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với những thành tích đạt được trong nhiều năm qua, thợ mỏ than Hồng Thái tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang của đơn vị mình, đưa công ty vững bước phát triển đi lên.

Than Hồng Thái không được thuận lợi về địa hình địa chất trong khai thác. Sản xuất ngày một khó, đi vào chiều sâu, địa bàn quản lý tài nguyên phân tán, trải rộng, chất lượng than chưa cao. Ban giám đốc công ty đã nghiên cứu tìm ra nhiều giải pháp: Đổi mới khoa học công nghệ, quản lý quá trình đi của than nhằm đạt chất lượng, số lượng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ phục hồi môi trường, làm tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, phát huy truyền thống hiếu học: cha mẹ sản xuất giỏi, con học tập giỏi.

Để đảm bảo kế hoạch sản xuất năm 2017, ngay từ đầu năm lãnh đạo công ty đã khai triển các giải pháp - chìa khóa thành công: Cơ giới hóa, tự động hóa sản xuất. Triển khai chống neo lò DV đá +30 Hồng Thái, duy trì công nghệ khai thác lò chợ cơ giới hóa: giàn mềm ZRY. Ổn định hệ thống cung cấp điện, thông tin liên lạc, khí nén và công trình vận tải, lắp đặt các thiết bị vận tải, hệ thống sàng tuyển than kết hợp chọn nhặt thủ công để có than chất lượng đáp ứng nhu cầu bạn hàng. Nơi đây luôn là điểm hẹn tin cậy của khách hàng.

Vừa đổi mới khoa học công nghệ, công ty còn chú trọng tới nguồn lực con người, cử các CBCN đi học các lớp hướng dẫn sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại. Công nhân được bồi dưỡng nâng cao tay nghề kỹ thuật & an toàn sản xuất. Trọng thưởng kịp thời các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

Công ty rất chú trọng công tác cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân: Có hệ thống xe song loan chở công nhân vào lò sản xuất. Đầu tư tời hỗ trợ cho người đi bộ; đảm bảo chế độ ăn ca đúng định lượng, có nhà tắm nóng lạnh, giặt là sấy khô quần áo cho công nhân, trên công trường. Công ty có khu nhà tập thể ở cho CBCN như khu yên yên dưỡng gồm 3 dãy: 208 phòng, có đồ dùng tư trang cá nhân, phòng tắm khép kín. Người thợ luôn có việc làm ổn định, đảm bảo lương hàng tháng.

                                      Trụ sở Công ty Than Hồng Thái - TKV

Đảm bảo môi trường sản xuất, công ty đã đầu tư hệ thống phun sương chống bụi, ở khai trường & các khuôn viên trụ sở công ty, trên các công trường phân xưởng, đặc biệt: những nơi kho than. Các tuyến đường vận chuyển than chuyên dụng, được phun nước thường xuyên. Đầu máy sàng than được lắp hệ thống phun sương dập bụi. Các công trình: mương, rãnh dẫn nước, hồ thu nước thải, được nạo vét, xây kè nâng cấp. Công ty đã xây dựng được 2 trạm xử lý nước thải mỏ, xử lý hàng triệu m3 nước thải công nghiệp, trồng nhiều cây xanh hoàn nguyên phủ xanh đất trống đồi trọc, nơi đây làm tốt công tác bảo vệ, phục hồi môi tường đạt xanh – sạch – đẹp.

Cho tới thời điểm này công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo tiến trình đã định mà Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam giao.

Không khí thi đua sôi động trên các công trường, phân xưởng, thợ mỏ than Hồng Thái đang bước tiếp những bước đi của một thời đại mới đầy khí thế với đội ngũ cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, giỏi khoa học kỹ thuật, cùng toàn thể CBCNV phát huy truyền thống của người thợ mỏ: “Kỷ luật & Đồng tâm”, đưa công ty phát triển trên tầm cao mới…

Hồng Vân – Thanh Hoa
Thúy Lâm – Hương Sơn

Bạn đang đọc bài viết Thợ mỏ than Hồng Thái: Mừng ngày truyền thống 12/11/2017. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.