Thứ sáu, 29/03/2024 18:26 (GMT+7)

Urenco Hà Nội quyết tâm vượt qua thách thức, ngày càng phát triển

Cẩm Anh -  Thứ tư, 03/06/2020 12:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Toàn thể cán bộ, Đảng viên, công nhân viên Urenco phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết, vượt qua thử thách, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng công ty ngày càng phát triển.

Ngày 3/6/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội khóa IX nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Tiếp bước truyền thống anh hùng lao động, cán bộ, Đảng viên, công nhân viên Urenco phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết, vượt qua thử thách, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng công ty ngày càng phát triển”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội khóa IX nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế. 

Đại hội có sự tham dự của 131 đại biểu, trong đó có 10 đại biểu đương nhiệm, 121 đại biểu được bầu từ Đại hội các chi bộ, đại diện cho 21 chi bộ trực thuộc và 496 đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ công ty.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động; Tập trung đầu tư đảm bảo năng lực phục vụ sản xuất và đầu tư vào lĩnh vực mang lại hiệu quả kinh tế cao;

Thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty mẹ - công ty con; Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống của CBCNV và tham gia các hoạt động xã hội.

Các Đại biểu nhất trí với Báo cáo chính trị. 

Về công tác xây dựng Đảng, ông Tiến cho biết, công tác xây dựng Đảng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được coi trọng và đạt được những kết quả tích cực; Các chi bộ Đảng hoạt động hiệu quả, chất lượng đảng viên được nâng cao; Ban chấp hành Đảng ủy hoạt động nghiêm túc phát huy hiệu lực; Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy được tiến hành thường xuyên, Đảng bộ công ty liên tục đạt danh hiệu ‘Trong sạch vững mạnh”.

Về lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh hoạt động thiết thực, sôi nổi, hiệu quả góp phần cùng bới Đảng bộ thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, công ty đã vinh dự được Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam biểu dương, khen tặng.

Đặc biệt, năm 2019, Urenco Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong đợt phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua…

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy công ty, ông Lê Anh Tuấn. 

Bên cạnh những kết quả đã thực hiện được, trong nhiệm kỳ vừa qua, công ty cũng còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như cơ cấu tỷ trọng nguồn thu từ việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho xã hội còn thấp so với nguồn thu từ ngân sách, một số công ty con hoạt động chưa hiệu quả như Công ty MTĐT Thành Trì, Từ Liêm, Urenco 9… Một số dự án đầu tư các cơ sở xử lý, tái chế rác công nghệ tiên tiến còn chậm so với yêu cầu…

Đồng thời, Báo cáo chính trị cũng đưa ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ IX giai đoạn 2020 – 2025 với quan điểm chỉ đạo Đảng bộ công ty tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Thành ủy, Đảng ủy khối Doanh nghiệp; phát huy tối đa các nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của tập thể lãnh đạo, đảng viên, người lao động để tiếp tục xây dựng và phát triển công ty xứng đáng là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vệ sinh môi trường của Thủ đô và cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao; Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trịnh Duy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành công mà Đảng bộ Urenco đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Công ty đã thẳng thắn ghi nhận những tồn tại, hạn chế trong báo cáo. 

Ông Trịnh Duy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Đồng tình cao với mục tiêu, giải pháp đặt ra trong báo cáo chính trị. Ông Thành nhấn mạnh, công ty phải dự báo tình hình sẽ tác động đến hoạt động của công ty, đặt ra khái niệm an ninh môi trường đô thị giống như an ninh điện năng, an ninh nước sạch để đảm bảo trật tự an toàn xã hội;

Tính tới 4.0, chuyển đổi số doanh nghiệp trong sự cạnh tranh khốc liệt nhưng vẫn phải đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động; Phát huy truyền thống của Đảng bộ 9 nhiệm kỳ, truyền thống Anh hung lao động; Làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; Nâng cao công tác quản lý nhận sự, cán bộ, đảng viên.

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào trong Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, ông Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục được bầu giữa chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Bạn đang đọc bài viết Urenco Hà Nội quyết tâm vượt qua thách thức, ngày càng phát triển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới