Thứ sáu, 26/04/2024 00:48 (GMT+7)

Giá điện chính thức tăng 8,36% từ hôm nay 20/3

MTĐT -  Thứ tư, 20/03/2019 15:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Công thương cho biết, giá bán lẻ điện bình quân chính thức tăng 8,36% từ ngày hôm nay (20/3).

Trao đổi với PV Dân Trí, một lãnh đạo Bộ Công thương, cho biết giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng 8,36% từ ngày hôm nay (20/3).  Như vậy, từ ngày 1/1/2019 giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng với mức tăng 8,36%, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 1.720,65 đồng/kWh đã tăng lên gần 1.850 đồng/kWh

Trước đó vào đầu tháng 3, Bộ Công thương đã thông tin về việc dự kiến sẽ điều chỉnh giá điện vào cuối tháng. Mức điều chỉnh dự kiến cũng là mức điều chỉnh chính thức đã được Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương.

Chính thức tăng giá điện từ ngày 20-3.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, trước khi có quyết định điều chỉnh giá điện chính thức vào ngày hôm nay, Chính phủ đã họp với Bộ Công thương và các bộ ngành liên quan về vấn đề tăng giá khí bán cho điện.

Như vậy, cùng với việc giá than đã được điều chỉnh từ hồi đầu năm, giá khí cũng được điều chỉnh. Hầu hết các nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh điện đều tăng, tạo áp lực lên giá bán lẻ điện.

Tuy nhiên, dù tăng từ mức 7,4 cent/kWh hiện nay tăng lên gần 8 cent/kWh, giá điện của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn nhiều so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới

Được biết, lần tăng giá điện gần nhất diễn ra vào ngày 1/12/2017 sau 3 năm giữ giá trước đó. Tại lần tăng giá này, giá điện tăng lên 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), tương ứng tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh).

Chiều nay, dự kiến vào 16h30 Bộ Công thương sẽ có họp báo chính thức về tăng giá điện. 

P.Giang (TH)

Bạn đang đọc bài viết Giá điện chính thức tăng 8,36% từ hôm nay 20/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.