Thứ năm, 25/04/2024 22:48 (GMT+7)

Kiên Giang: Hà Tiên sẽ có bước đột phá về kinh tế

Trương Anh Sáng -  Thứ sáu, 02/04/2021 18:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tốc độc tăng trưởng bình quân của tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016–2020 của Hà Tiên đạt 8,99%/năm, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu trở thành động lực chính để phát triển.

Hà Tiên là cửa ngõ giao thương hàng hóa, du lịch bằng đường bộ giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói riêng và các nước trong khu vực ASEAN nói chung. Đồng thời, là cửa ngõ trung chuyển hàng hóa, khách du lịch bằng đường biển từ các tỉnh đất liền trong cả nước ra đảo Phú Quốc và ngược lại, góp phần phát triển hành lang kinh tế ven biển ở khu vực phía Nam.

Năm 2000, lượng khách tham quan, du lịch đến Hà Tiên chưa đến 500 ngàn lượt, đến giai đoạn 2016 - 2020, bình quân hàng năm Hà Tiên thu hút khoảng 2,5 triệu lượt. Bên cạnh đó, có gần 600 ngàn lượt người tham gia xuất - nhập cảnh và xuất - nhập biên qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Du lịch phát triển đã kéo theo các ngành dịch vụ như: Giao thông vận tải, nhà hàng khách sạn, ngân hàng, bưu chính – viễn thông… cũng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng sự phát triển chung.

Trong lĩnh vực  xuất nhập khẩu, đến nay, Hà Tiên có trên 80 doanh nghiệp tham gia xuất – nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Trong giai đoạn 2016 – 2020, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 300,21 triệu USD, bình quân đạt trên 60 triệu USD/năm, tăng 4,12 lần so với giai đoạn 2001 - 2005. Tốc độc tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 của tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,99%/năm, trong đó, thương mại - dịch vụ - du lịch - xuất nhập khẩu trở thành động lực chính để phát triển.

Trong tương lai, Hà Tiên sẽ có bước đột phá về kinh tế.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Tiên có tổng cộng 325 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng nguồn vốn đăng ký là 16.633 tỷ đồng, có 36 dự án với tổng vốn đầu tư là 4.441 tỷ đồng, quy mô 780 ha, chủ yếu là các dự án dịch vụ du lịch, phát triển đô thị. Đến nay, có 29 dự án đã đi vào hoạt động với vốn đăng ký 2.308 tỷ đồng, quy mô 431 ha; 05 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, vốn đăng ký 2.078 tỷ đồng, quy mô 319,42 ha và 02 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư. Trong đó, có 28 dự án đầu tư trong phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, với nguồn vốn đầu tư khoảng 3.445 tỷ đồng, quy mô 424 ha; có 23 dự án đã đi vào hoạt động, vốn đăng ký 1.621,49 tỷ đồng, quy mô 166,55 ha, 03 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, vốn đăng ký 1.769,11 tỷ đồng, quy mô 228,22 ha và 02 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Đời sống nhân dân cũng từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 1998 chỉ hơn 4,4 triệu đồng/năm, đến năm 2020 là trên 70 triệu đồng/năm, tăng 16 lần so với năm 1998, gấp 1,7 lần so với bình quân đầu người của tỉnh và gấp 1,3 lần so với bình quân cả nước.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chăm lo hỗ trợ xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện tốt với nhiều giải pháp để giúp các hộ thoát nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 190 hộ, chiếm tỷ lệ 1,48%; hộ cận nghèo 260 hộ, chiếm tỷ lệ 2,03%; hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 19 hộ, chiếm 0,15%. Tình hình kinh tế - xã hội được đảm bảo gắn với giữ gìn quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, xây dựng mối quan hệ hữu nghị bền vững với nước bạn Campuchia, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển.

Công tác an sinh xã hội luôn được Thành phố chú trọng.


“Với những lợi thế sẵn có, trong thời gian tới, Hà Tiên sẽ có bước đột phá về kinh tế để trở thành thành phố văn hoá - du lịch và sinh thái, xanh, sạch đẹp, không có tệ nạn xã hội với cửa khẩu hiện đại, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của khu vực và quốc tế; là một cực tăng trưởng phía Tây của tỉnh Kiên Giang, đô thị trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long"
- Ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên, cho biết./.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Hà Tiên sẽ có bước đột phá về kinh tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.