Thứ sáu, 19/04/2024 23:38 (GMT+7)

Tưng bừng ngày hội sinh viên Ngoại thương khởi nghiệp 2017

Khắc Dzũng -  Thứ bảy, 09/09/2017 09:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tiếp nối nhiệt huyết của "năm quốc gia khởi nghiệp", “Ngày Hội Sinh viên Ngoại thương khởi nghiệp 2017” sẽ được diễn ra trong ngày 17-9, tại Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh

Tiếp nối nhiệt huyết của "năm quốc gia khởi nghiệp" đượcThủ tướng phát động, “Ngày Hội Sinh viên Ngoại thương khởi nghiệp 2017” sẽ được diễn ra trong ngày 17-9 tới đây, với sự tham gia của hơn 300 sinh viên cùng các thế hệ cựu sinh viên trường Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Thông tin từ ban tổ chức cho hay, trong “Ngày Hội Sinh viên Ngoại thương khởi nghiệp 2017” sẽ có 3 phần chính: Hội chợ kết nối giao thương với sự tham dự của 50 gian hàng từ các doanh nghiệp xuất thân là cựu sinh viên đại học Ngoại thương.

Chương trình tọa đàm chủ đề “Khác biệt để dẫn đầu” với các diễn giả là cựu sinh viên Ngoại thương: Bà Phạm Chi Lan (khóa 7), nguyên phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Nguyễn Đức Thanh (khóa 18), chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam; bà Văn Đình Hồng Vũ (khóa 40), Founder, Vietseed, ELSA; ông Huỳnh Việt Thương (khóa 41), chủ tịch Viễn Thông A.

Điều phối tọa đàm là Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Phan Ngọc Diễm (khóa 44), Tổng giám đốc Ngọc Nam Phương Communications.

Ban tổ chức tại buổi họp báo.

Kết thúc “Ngày Hội Sinh viên Ngoại thương khởi nghiệp 2017” là buổi họp mặt tối Gala Dinner 17-9, giữa sinh viên đại học Ngoại thương với những thế hệ sinh viên Ngoại thương thành danh.

Mới đây, trường Đại học Ngoại thương đã chính thức thành lập Trung tâm Không gian Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Đại học Ngoại thương và xu thế phát triển của các trung tâm ươm tạo của các trường đại học trên thế giới.

Bạn đang đọc bài viết Tưng bừng ngày hội sinh viên Ngoại thương khởi nghiệp 2017. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...