Thứ sáu, 26/04/2024 00:30 (GMT+7)

Giá Bitcoin hôm nay 20/11: Thất vọng toàn tập

MTĐT -  Thứ ba, 20/11/2018 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá Bitcoin hôm nay 20/11 gây thất vọng cho các nhà đầu tư khi sụt giảm 400 USD để về ngưỡng giá đáng báo động: 5.100 USD/BTC.

Giá Bitcoin ngày 20/11

Giá Bitcoin hôm nay 20/11 đang giao dịch quanh ngưỡng giá 5.113 USD/BTC – giảm 400 USD so với ngày hôm qua.

Giá Bitcoin hôm nay mở cửa giao dịch ở mức 5.5535 USD/BTC. Giá giao dịch cao nhất trong ngày là 5.638 USD/BTC và giá thấp nhất là 5.069 USD/BTC. Giá trị vốn hoá thị trường của Bitcoin là 88,89 tỉ USD và số đồng tiền cung ứng là 17,38 triệu đồng tiền.

Giá Bitcoin hôm nay 20/11 gây thất vọng cho các nhà đầu tư khi sụt giảm 400 USD để về ngưỡng giá đáng báo động: 5.100 USD/BTC.

Bitcoin tụt dốc không phanh.

Trang Bloomberg trích dẫn lời của nhà sáng lập quỹ phòng hộ Travis Kling về khả năng đảo chiều của thị trường bởi vì đợt chia tách gần đây của bitcoin cash: “Điều gì đó thật sự xấu có thể xảy ra liên quan đến bitcoin cash sau đó khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường”.

Chuyên gia phân tích số liệu bloomberg, Mike McGlone, cho rằng đợt sụp đổ thị trường gần đây “được châm ngòi bởi bong bóng đến từ việc chia tách của bitcoin cash”. Ông giải thích rằng “bong bóng được bắt đầu từ vài tuần trước, đưa thị trường “việt vị” một chút với những lệnh mua đầu cơ cho những ngày huy hoàng trước đây. Nhưng đây là thị trường đang có xu hướng giảm giá kéo dài”.

Nhiều chuyên gia nhận định, thị trường tiền mật mã đang bước vào giai đoạn khủng hoảng, khi đồng Bitcoin liên tục biến động theo chiều hướng xấu, ảnh hưởng tới tâm lý của nhà đầu tư.

Theo thống kê, cả thị trường tiền mã hóa đã mất hơn 660 tỉ USD giá trị kể từ khi đạt mốc cao nhất hồi tháng 1, theo dữ liệu từ Coinmarketcap. Bitcoin giảm giá hơn 70% từ mức cao nhất đạt được là gần 20.000 USD hồi tháng 12/2017.

Theo Khánh Huy

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá Bitcoin hôm nay 20/11: Thất vọng toàn tập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.