Thứ năm, 25/04/2024 18:32 (GMT+7)

Giá Bitcoin hôm nay 30/11: Cuối tháng lạc quan

MTĐT -  Thứ sáu, 30/11/2018 09:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá Bitcoin hôm nay 30/11 dù chưa thay đổi mạnh mẽ nhưng đà sụt giảm tạm thời dừng lại và thị trường đang hướng lên.

Giá Bitcoin hôm nay hồi phục tốt

Giá Bitcoin hôm nay 30/11 đang giao dịch quanh ngưỡng giá 4.293 USD/BTC – gần như không đổi so với ngày hôm qua.

Giá Bitcoin hôm nay mở cửa giao dịch ở mức 4.191 USD/BTC. Giá giao dịch cao nhất trong ngày là 4.400 USD/BTC và giá thấp nhất là 4.082 USD/BTC. Giá trị vốn hoá thị trường của Bitcoin là 74,70 tỉ USD và số đồng tiền cung ứng là 17,40 triệu đồng tiền.

Giá Bitcoin lên nhẹ.

Giá Bitcoin hôm nay 30/11 dù chưa thay đổi mạnh mẽ nhưng đà sụt giảm tạm thời dừng lại và thị trường đang hướng lên.

Theo Mohamed El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng của Allianz, nói hôm thứ Ba rằng tiền kĩ thuật số sẽ vẫn tồn tại mặc dù giá đang giảm và những nhà đầu tư cá nhân đang chùn bước.

“Tôi nghĩ tiền kĩ thuật số sẽ tồn tại, chúng sẽ trở nên rộng rãi hơn, nhưng chúng sẽ là một phần của hệ sinh thái. Chúng sẽ không thống trị chỉ bởi vì một người đi đầu tin tưởng vào nó”, El-Erian nói, theo Reuters.

Theo ông Andy Bromberg, nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Coinlist - một nền tảng dành cho việc niêm yết các đồng tiền kỹ thuật số - cho rằng sự hồi phục này của Bitcoin có thể là do nhà đầu tư mua vào trở lại sau đợt bán tháo vào tuần trước.

"Sự tăng giá này có lẽ chủ yếu do một số nhà đầu tư mua lại tiền ảo vì cho rằng giá đã giảm quá sâu", ông Bromberg nói với CNBC.

Theo Khánh Huy

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá Bitcoin hôm nay 30/11: Cuối tháng lạc quan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.