Thứ bảy, 20/04/2024 10:41 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 14/9: Tiếp đà tăng, miền Bắc đạt 55.000 đồng/kg

MTĐT -  Thứ sáu, 14/09/2018 06:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 14/9 sau một thời gian giảm nhẹ, giá heo hơi miền Bắc đã khởi sắc trở lại và cán mốc 55.000 đồng/kg, 2 miền còn lại không có nhiều biến động, nhưng giá heo vẫn đang ở mức khá tốt.

Giá heo hơi hôm nay 14/9 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đã chạm mốc 55.000 đồng/kg, theo tin tức trên tờ Đời sống và Pháp lý, giá heo hơi tại một số địa phương như Sơn La, Lai Châu đã bán được từ 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá heo hơi tại Hưng Yên cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg và đang có giá từ 52.000 - 54.000 đồng/kg, Hải Dương tiếp tục nằm xung quanh mức 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 14/9 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên không có nhiều biến động về giá. Nhưng nhìn chung giá heo hơi tại miền khu vực này vẫn ở mức giá tốt, dao động từ 47.000 – 52.000 đồng/kg.

Hiện  giá heo tại các tỉnh như Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk,... là nơi có giá tốt dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Một số tỉnh khác như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa,... giá lợn hơi xuất chuồng ở mức thấp hơn và nằm trong khoảng 47.000 – 50.000 đồng/kg.

Ảnh: Internet. 

Giá heo hơi hôm nay 14/9 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tại tương đối ổn định với mức giá khoảng 50.000 đồng/kg. Tại chợ đầu mối TP. HCM, lượng heo về chợ trong ngày 12/9 đạt 4.900 con, với tình hình buôn bán của thương lái tiếp tục thuận lợi.

Tuy nhiên, có Bến Tre tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg và đang có giá 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Sau một thời gian chững lại, thị trường heo hơi trên cả nước bắt đầu sôi động trở lại, nhiều người cho rằng, heo tăng giá là do phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Trung Quốc và có thể khiến thị trường thịt heo trong nước chắc chắn có biến động trong thời gian tới.

Dịch bệnh đang khiến đàn heo của Trung Quốc giảm mạnh, chúng ta có thể có cơ hội xuất khẩu heo sang Trung Quốc, đẩy giá heo trong nước tiếp tục tăng.

Trao đổi với Dân Việt về việc chuẩn bị đối phó với dịch tả, ông Nguyễn Xuân Dương – Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, để ngăn chặn sự lây lan cả dịch tả lợn từ các nước khác, đặc biệt từ Trung Quốc thì cần phải kiểm soát các nguồn có thể mang mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam. Đó là các sản phẩm động vật có nguồn gốc từ lợn, từ thịt lợn và các sản phẩm từ con lợn, đặc biệt ở 17 nước đã có dịch bệnh, chúng ta không cho nhập các sản phẩm từ thịt lợn của các nước này.

Các cơ quan quản lý nhà nước đều phải có trách nhiệm kiểm tra. Bộ Giao thông vận tải xem xét hệ thống các thiết bị vận chuyển đường bộ, máy bay, tàu thủy trách trường hợp vận chuyển mầm bệnh vào Việt Nam. Khách du lịch từ các nước có dịch bệnh không mang các sản phẩm chế biến từ thịt lợn như dăm bông, xúc xích, lạp xưởng… đem vào Việt Nam.

Ngoài ra chúng ta phải tích cực tuyên truyền để mọi người nắm được thông tin, có ý thức phòng trách dịch bệnh này, tuyệt đối không lơ là chủ quan, cũng không hoang mang, hoảng loạn. Nếu làm tốt các biện pháp phòng chống như tôi đã nói ở trên, chúng ta sẽ an toàn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 14/9: Tiếp đà tăng, miền Bắc đạt 55.000 đồng/kg. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ