Thứ bảy, 20/04/2024 13:46 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 15/7: Miền Bắc bắt đầu chững lại

MTĐT -  Thứ hai, 15/07/2019 07:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 15/7 sau vài ngày đi lên, giá heo hơi miền Bắc bắt đầu chững lại. Nhưng đây vẫn là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước. 2 miền còn lại hôm nay không có nhiều biến động.

Giá heo hơi hôm nay 15/7 tại miền Bắc

Sau vài ngày đi lên, giá heo hơi miền Bắc bắt đầu chững lại. Toàn miền vẫn đang phổ biến mức giá từ 41.000 - 42.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Hà Nam dao động ở mức 38.000 - 40.000 đồng/kg; Hưng Yên, Bắc Giang, Đan Phượng báo giá đạt 42.000 đồng/kg. Tại Phú Thọ, Ba Vì, Chương Mỹ, Thái Bình heo hơi được thu mua trong khoảng 40.000 - 41.000 đồng/kg. Nam Định đạt khoảng 42.000 - 43.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, hay  khu vực Yên Châu (tỉnh Sơn La), giá lợn hơi đã cán mốc 44.000 đồng/kg - đây cũng là mức giá cao nhất ở khu vực miền núi phía Bắc.

Giá heo hơi hôm nay 15/7 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung không có nhiều biến động về giá, toàn miền hôm nay có Nghệ An tăng lên 1.000 đồng/kg, ở mức 38.000 đồng/kg.

Hiện giá giá heo hơi tại Thanh Hóa đạt 40.000 đồng/kg. Bình Thuận là nơi có giá cao nhất miền Trung với 40.000 đồng/kg.

Giá heo hơi toàn miền đang dao động từ 31.000 - 35.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa: Internet.

Giá heo hơi hôm nay 15/7 tại miền Nam

Miền Nam vẫn là khu vực có mức giá thấp nhất cả nước, toàn miền đang đạt 31.000 - 34.000 đồng/kg.

Một số địa phương như Tây Ninh, Bến Tre có giá dưới 30.000 đồng/kg. Đồng Nai cũng có nơi dao động trong khoảng 28.000 - 30.000 đồng/kg.

Dịch tả lợn châu Phi vẫn đang tiếp tục lan rộng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau 160 ngày tràn vào Việt Nam, tới nay dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 5.422 xã thuộc 513 huyện của 62 tỉnh, thành phố với tổng số lợn bị tiêu huỷ lên tới trên 3,3 triệu con.

Trong đó có 4.560 xã thuộc 513 huyện của 62 tỉnh, thành phố chưa qua 30 ngày; có 854 xã thuộc 226 huyện của 40 tỉnh đã qua 30 ngày; có 116 xã thuộc 73 huyện của 23 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh.

Như vậy, cả nước hiện nay chỉ còn duy nhất tỉnh Ninh Thuận chưa có bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, đến hiện tại, chưa đại dịch nào gây tác hại lớn và khó khăn, cũng chưa có một loại dịch bệnh gì mà cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một các đồng bộ, sáng tạo, có các biện pháp từ kế hoạch ngay từ đầu và linh hoạt thay đổi như dịch tả lợn châu Phi.

Song, đến nay dịch tả lợn châu Phi vẫn lan rộng, 175.000 tấn thịt đã bị tiêu hủy, thiệt hại rất lớn chủ yếu vào hộ nhỏ lẻ, liên quan đến sinh kế người dân và liên quan đến kinh phí hỗ trợ...

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 15/7: Miền Bắc bắt đầu chững lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ