Thứ năm, 28/03/2024 15:53 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 17/8: Tiếp tục giảm, về mốc 80.000 đồng/kg

MTĐT -  Thứ hai, 17/08/2020 06:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 17/8, tiếp tục giảm sâu với mức giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg, hiện đang được thu mua trong khoảng từ 80.000 - 87.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 17/8 tại miền Bắc

Theo ghi nhận tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay có xu hướng giảm mạnh từ 1.000 - 4.000 đồng/kg trong ngày đầu tuần mới, thậm chí có nơi về đến mốc 80.000 đồng/kg.

Cụ thể, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai giảm 4.000 đồng/kg, đức mức giá thu mua của các địa phương này về 80.000 - 82.000 đồng/kg, trong khoảng này còn có Hà Nội hôm nay giảm 1.000 đồng/kg.

Cùng giao dịch với 84.000 đồng/kg, Bắc Giang giảm 2.000 đồng/kg trong khi Vĩnh Phúc giảm 1.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá tại Thái Bình, Hà Nam, Tuyên Quang.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 80.000 - 86.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 17/8 tại miền Trung, Tây Nguyên

Cùng theo đà giảm miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung cũng chứng kiến sự đi xuống của khu vực Tây Nguyên, có nơi thậm chí đã xuống dưới 80.000 đồng/kg.

Mức giá thu mua tại Tây Nguyên hôm nay dao động từ 80.000 - 83.000 đồng/kg, đây là mức giá chung, heo xấu được thu mua dưới 80.000 đồng/kg.

Riêng Thanh Hóa, Hà Tĩnh là một trong số ít các địa phương trên cả nước còn neo được ở mốc 86.000 - 87.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên được thương lái thu mua trong khoảng 80.000 - 87.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 17/8 tại miền Nam

Còn tại thị trường miền Nam, heo hơi đứng yên so với cuối tuần trước, giao dịch ổn định quanh mốc 85.000 đồng/kg.

Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang hiện là ba địa phương đang có mức giá thấp nhất khu vực, dao động từ 80.000 - 81.000 đồng/kg. Trong khi các tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn đang neo tại 86.000 - 87.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam được giao dịch trong khoảng 80.000 - 87.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi dần ổn định

Theo thông tin từ Cục Thú y thuộc Bộ NN&PTNT, kể từ ngày 12/6 đến nay đã có 40 lượt công ty đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với hơn 5 triệu con heo sống từ Thái Lan vào Việt Nam. Trong đó đã có 18 công ty nhập khẩu được 97.338 con heo sống vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm.

Bên cạnh đó, nguồn thịt heo đông lạnh do 130 công ty nhập từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha và Nga cũng tăng 223% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong bảy tháng đầu năm nay, các đơn vị này đã nhập hơn 93.000 tấn thịt heo các loại.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, đánh giá: “Nguồn cung thịt heo về cơ bản đã tạm ổn, nhờ vậy giá heo gần đây tương đối ổn định và có chiều hướng giảm. Báo cáo của các sở NN&PTNT địa phương cho thấy đã tái đàn được khoảng 80% so với tổng đàn thời điểm trước dịch. Dự kiến từ cuối quý này sang đầu quý sau, nguồn cung thịt heo, nhất là sản phẩm heo tái đàn sẽ đáp ứng được cơ bản nhu cầu thịt heo trên thị trường”.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 17/8: Tiếp tục giảm, về mốc 80.000 đồng/kg. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.