Thứ năm, 25/04/2024 20:49 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 20/8: Tiếp tục giảm mạnh

MTĐT -  Thứ sáu, 21/08/2020 07:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 20/8, tiếp tục đi xuống, đến nay, đa số các địa phương gảm xuống dưới mốc 85.000 đồng/kg. Giá heo hơi giảm cũng kéo theo giá thịt đi xuống.

Giá heo hơi hôm nay 20/8 tại miền Bắc

Giá heo hơi tại miền Bắc không thay đổi đáng kể so với ngày hôm qua, hiện đang dao động quanh mức 81.000 - 86.000 đồng/kg.

Cụ thể, Bắc Giang, Nam Định, Thái Nguyên, Ninh Bình giá heo hơi xuất chuồng với giá 85.000 đồng/kg. Tại Phú Thọ, Lào Cai, Hà Nội, Thái Bình thu mua trong khoảng 81.000 - 82.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 20/8 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung tiếp tục đi ngang, Quảng Ngãi là địa phương duy nhất trên cả nước đã về dưới 80.000 đồng/kg, thu mua ở mức 79.000 đồng/kg.

Tại mức giá 80.000 đồng/kg có Bình Định, Bình Thuận. Cao nhất khu vực miền Trung Hà Tĩnh đang thu mua với giá 87.000 đồng/kg.

Khu vực Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 82.000 - 85.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên được thương lái thu mua trong khoảng 79.000 - 87.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 20/8 tại miền Nam

Giá heo hơi miền Nam giảm nhẹ ở một số tỉnh ĐBSCL, cụ thể Bạc Liêu giảm 1.000 đồng/kg về với mức giá 82.000 đồng/kg.

Ở khu vực Đông Nam Bộ, chỉ riêng thủ phủ Đồng Nai giảm còn 82.000 đồng/kg, các khu vực còn lại đều neo trong khoảng 84.000 - 87.000 đồng/kg.

So với hồi cuối tháng 7, giá heo hơi xuất chuồng giảm khoảng 7.000 - 10.000 đồng/kg tùy loại.

Nhờ giá lợn hơi giảm mạnh nên giá thịt lợn trên thị trường gần đây cũng có xu hướng giảm khá mạnh. Tại các chợ đầu mối, giá thịt lợn các loại dao động từ 110.000 đồng - 120.000 đồng/kg.

Theo đại diện Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguồn cung lợn thịt về cơ bản đã tạm ổn, nhờ vậy giá lợn hơi và thịt lợn gần đây tương đối ổn định và có chiều hướng giảm.

Theo Cục Thú y, đến nay, 40 lượt công ty đã đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với hơn 5 triệu con lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam. Hiện đã có 18 công ty nhập khẩu được trên 97.000 con lợn sống vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm.

Giá lợn hơi ở Việt Nam đang giảm mạnh, trong khi đó giá lợn sống bên Thái Lan vẫn trên đà tăng lên. Theo tính toán của một số doanh nghiệp nhập khẩu lợn từ Thái Lan, giá lợn hơi bên Thái Lan đang vào khoảng 63.000 - 64.000 đồng/kg. Tính tổng các chi phí vận chuyển, kiểm dịch, thú y, hao hụt... giá lợn về đến Việt Nam sẽ vào trên 80.000 đồng/kg.

Như vậy, giá lợn hơi nhập khẩu và trong nước không còn chênh lệch lớn, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ không có lợi nhuận nên họ đang xem xét dừng nhập khẩu lợn sống về giết mổ trong nước, chỉ còn nhập số lượng ít lợn con, lợn nái.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 20/8: Tiếp tục giảm mạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng