Thứ sáu, 26/04/2024 01:53 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 22/5: Miền Nam tăng nhẹ, miền Bắc sụt giảm mạnh

MTĐT -  Thứ tư, 22/05/2019 07:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 22/5 miền Nam tiếp tục tăng nhẹ tại nhiều địa phương, 2 miền còn lại, giá heo hơi tiếp tục giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/5 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc vẫn chưa hết đà giảm giá, đáng chú ý, hôm nay có Tuyên Quang giảm tới 3.000 đồng/kg, từ 33.000 đồng/kg xuống còn 30.000 đồng/kg, Vĩnh Phúc giảm 1.000 đồng/kg, Hà Nam cũng giảm xuống còn 30.000 đồng/kg.

Toàn miền có duy nhất Phú Thọ tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không có nhiều biến động về giá bán, nhiều nơi vẫn đang bán được mức 28.000 – 29.000 đồng/kg như Thái Nguyên.

Một số địa phương ghi nhận mức giá cao hơn là Lào Cai giảm dao động từ 33.000 – 34.000 đồng/kg, Thái Bình, Hà Nội, Hòa Bình duy trì mức giá 32.000 - 34.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc đang thấp nhất cả nước, chỉ còn dao động từ 27.000 đồng/kg đến 36.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/5 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục biến động ở một vài nơi, trong ngày hôm nay có tỉnh Quảng Bình giảm 1.000 đồng/kg, hiện giá heo tại đây xuống còn 29.000 đồng/kg.  Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg về mức 33.000 đồng/kg. Toàn miền có tỉnh Bình Thuận tăng từ 35.000 đồng/kg lên 37.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại Thanh Hóa cũng chỉ còn ở mức 31.000 đồng/kg, Hà Tĩnh 28.000 đồng/kg, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang được thu mua quanh mức giá 30.000 – 32.000  đồng/kg.

Sau nhiều ngày đi xuống, giá heo hơi khu vực cũng chỉ còn dao động ở mức từ 28.000 - 39.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa: Internet.

Giá heo hơi hôm nay 22/5 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tiếp tục tăng nhẹ tại nhiều nơi, trong đó có Đồng Nai, Bình Dương đều ghi nhận tăng từ 36.000 lên 37.000 đồng/kg. Long An, Vĩnh Long cũng tăng nhẹ từ 35.000 lên 36.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, toàn miền có Cà Mau giảm từ 37.000 đồng/kg xuống còn 36.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại, giá heo hơi không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua. Trà Vinh vẫn đang giữ mức giá 35.000 đồng/kg, TP. HCM đang dao động từ  36.000 – 37.000 đồng/kg.

Tình hình dịch tả lợn châu Phi

Sau khi vào miền Nam, dịch tả lợn châu Phi đã nhanh chóng lây ra nhiều địa phương. Mới đây, tại Hậu Giang đã phát hiện thêm ổ dịch mới, tính đến nay, địa phương này đã tiêu huỷ hơn 1.200 con lợn liên quan đến dịch tả lợn châu Phi.

Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có 6 xã thuộc 4 huyện, thị xã phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, 2 ổ dịch phát hiện tại huyện Châu Thành A đã hết dịch do hơn 30 ngày không có gia súc chết. Trước đó, đầu tháng 4/2019, tại xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tổng số lợn chết và tiêu huỷ do dịch bệnh là 68 con.

Tại Bình Dương, chiều 21/5, theo Inffonet, thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan chức năng gồm Chi Cục chăn nuôi, thú y và thủy sản của tỉnh đã phối hợp cùng UBND huyện Phú Giáo tiến hành tiêu hủy hơn 1.000 con lợn bị lây nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Đây là số lợn từ hai ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, địa phương giáp ranh với huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước – địa phương cũng vừa phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi (tại xã Tân Lập và Thị trấn Tân Phú) vào ngày 13 và 14/5 mới đây.

Tại tỉnh Thanh Hóa, sau thời gian được khống chế, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát trở lại với tốc độ rất nhanh. Nguyên nhân được cho là một số địa phương chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Tại huyện Quảng Xương, hiện có 23/30 xã công bố dịch, 4 xã đang gửi mẫu đi xét nghiệm và chỉ còn 3 xã chưa có dịch. Nguyên nhân được cho là do chính quyền địa phương thiếu sự kiểm tra, giám sát nên công tác chỉ đạo phòng chống dịch hiệu quả thấp, dịch bệnh bùng phát nhanh trên diện rộng và gây thiệt hại lớn.

Nhật Hạ(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 22/5: Miền Nam tăng nhẹ, miền Bắc sụt giảm mạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.