Thứ ba, 23/04/2024 09:25 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 30/11: Miền Nam bật tăng trở lại

MTĐT -  Thứ sáu, 30/11/2018 06:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 30/11 miền Bắc không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua; miền Trung giảm nhẹ; miền Nam tăng trở lại, có nơi tăng 3.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 30/11 tại miền Bắc ổn định, không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua và hiện đang được thu mua trong khoảng từ 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Toàn miền có tỉnh Hưng Yên là địa phương giảm giá trong ngày hôm nay và hiện đang được thu mua từ 46.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Hà Nội, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên giá heo hơi ở mức 45.000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá heo hơi tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Lào Cai, Hà Nam,... vẫn đang ổn định ở ngưỡng 44.000 đồng/kg. Các tỉnh khác như Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang,... có giá tốt hơn từ 45.000 - 46.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 30/11 tại miền Trung Tây Nguyên giảm nhẹ so với ngày hôm qua, giá heo hơi khu vực đang dao động từ 44.000 - 52.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi hiện tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đang có giá từ 47.000 - 48.000 đồng/kg, Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục là nơi có giá giá xuất chuồng thấp hơn từ 45.000 - 46.000 đồng/kg.

Ảnh: Internet. 

Giá heo hơi tại các tỉnh Nam Trung Bộ nằm trong khoảng 46.000 – 50.000 đồng/kg với Bình Thuận có giá cao nhất với mức 50.000 đồng/kg.

Còn tại Tây Nguyên đạt trong khoảng 47.000 – 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 30/11 tại miền Nam tăng trở lại, có nơi tăng 3.000 đồng/kg, trong đó có tỉnh Đồng Tháp tăng từ 48.000 đồng/kg lên 52.000 đồng/kg, tỉnh An Giang cũng tăng từ 51.000 đồng lên 52. 000 đồng/kg.

Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm nay Bình Thuận lại giảm xuống 2.000 đồng/kg và hiện chỉ còn 50.000 đồng/kg.

Các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Hậu Giang,Cần Thơ, Long An... vẫn là những nơi có mức giá tốt khi được giao dịch ở mức 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Khẩn cấp đối phó với dịch tả lợn châu Phi

Tổ chức Y tế thế giới (OIE) và Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết, từ ngày 3/8 - 16/11, Trung Quốc báo cáo tổng cộng có 71 ổ dịch xuất hiện tại 18 tỉnh. Nhưng thông tin này được cho là đã được cập nhật lại, khi mới đây, con số đó chỉ dừng lại ở 14 ổ dịch tại 6 tỉnh.

Theo thống kê, tổng cộng đã có hơn 470.000 con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.

Theo ông Phạm Văn Đông – Cục trưởng Cục Thú y, thì ở Trung Quốc hiện đã có 81 ổ dịch tại 20 tỉnh thành của Trung Quốc. Có hơn 570.000 con lợn phải tiêu hủy. Trong đó, có các ổ dịch gần biên giới Việt Nam. Đáng ngại nhất là tỉnh Vân Nam, có thành phố Phổ Nhĩ cách biên giới với các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam chỉ khoảng 150km.

Tại Việt Nam, tuy chưa phát hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nhưng Cục Thú y nhận định nguy cơ bệnh từ nước ngoài xâm nhiễm vào nước ta vẫn rất cao.

Con đường lây nhiễm có thể qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc và tại các địa phương có chăn nuôi lợn với số lượng lớn, địa phương có nhiều khách du lịch đến từ các nước, các vùng có dịch bệnh.

Bộ NNPTNT cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa phương tổ chức phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau tết Nguyên đán. Vì nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ giết mổ gia súc gia cầm trong giai đoạn này rất nhiều nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh lây lan rất lớn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 30/11: Miền Nam bật tăng trở lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Cảm ơn...
Cảm ơn mày bản thân yêu thương ạ ///Bao tháng năm đã cố gắng rất nhiều //Luôn gồng mình hoàn thiện biết bao điều///Dẫu đôi lúc muốn buông xuôi bỏ mặc