Giá heo hơi hôm nay 31/7:Miền Bắc tiếp đà tăng, miền Nam lặng sóng
Giá heo hơi hôm nay 31/7 tại miền Bắc vẫn duy trì ở mức ổn định, còn cở thì trường miền Trung và miền Nam vẫn chưa thể khởi sắc sau nhiều ngày giá giảm.
Giá heo hơi hôm nay 31/7 tại miền Bắc
Miền Bắc hôm nay vẫn có mức giá khá cao so với cả nước, 42.000 đồng/kg ở một số địa phương của Thái Bình.
Toàn vùng chỉ ghi nhận mức giảm nhẹ 2.000 đồng/kg ở Phú Thọ, khiến giá heo hơi hôm nay tại đây xuống 39.000 đồng/kg sau nhiều ngày ở mức cao 41.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động từ khoảng 34.000 đồng/kg đến 42.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 31/7 tại miền Trung, Tây Nguyên
Sau nhiều ngày im ắng như thường lệ, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung ghi nhận mức giảm nhẹ 2.000 đồng/kg.h
Cụ thể tại Quảng Bình, giá heo hơi bán tại chuồng ở mức 32.000 đồng/kg, tức giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Các tỉnh còn lại, mức giá vẫn giữ ổn định, cao nhất vùng là khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Thuận, 40.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung phổ biến ở mức từ 28.000 đồng/kg đến 40.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 31/7 tại miền Nam
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam ghi nhận mức chững lại của đà giảm sau nhiều ngày liên tiếp lao giá.
Tại miền Tây Nam Bộ, khu vực có giá heo giảm nhiều nhất trong những ngày qua, hôm nay ghi nhận duy nhất Long An biến động nhẹ, giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 30.000 đồng/kg.
Trung bình giá heo hơi tại Tây Nam Bộ trong khoảng 28.000 đồng/kg đến 30.000 đồng/kg, có lẽ sẽ không thể thấp hơn được nữa.
Riêng tại khu vực Đồng Nai, giá heo hơi hôm nay vẫn giữ ở mức 29.000 đồng/kg.
Giá heo hơi tại tỉnh phía Nam hôm nay dao động từ 28.000 đồng/kg đến 35.000 đồng/kg.
Diễn biến dịch tả lợn Châu Phi hiện nay tại Hà Nội
Ngày 29/7, Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, trong tuần (từ ngày 22-7 đến 28-7), bệnh Dịch tả lợn châu Phi phát sinh mới tại 164 hộ, cơ sở chăn nuôi, một thôn; làm mắc bệnh, tiêu hủy 3.696 con lợn với trọng lượng 242.352kg.
So với tuần trước (từ ngày 15-7 đến 21-7), số hộ phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi giảm 211 hộ, cơ sở chăn nuôi; số lợn tiêu hủy giảm 2.406 con.
Tính đến ngày 28-7, bệnh Dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 28.532 hộ chăn nuôi (chiếm 35,3% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi) ở 2.312 thôn, tổ dân phố của 447 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 496.553 con lợn (chiếm 26,5% tổng đàn) với trọng lượng 34.151 tấn. Tổng số lợn nái, lợn đực giống phải tiêu hủy là 65.135 con, chiếm 13% tổng số lợn phải tiêu hủy trên địa bàn thành phố.
Đến nay, đã qua 30 ngày, có 137 xã, phường thuộc 24 quận, huyện không phát sinh bệnh Dịch tả lợn châu Phi. Ngoài các đợt vệ sinh, khử trùng tiêu độc đại trà, thành phố và chính quyền địa phương đã cấp bổ sung 232 tấn hóa chất, 8.084 tấn vôi bột để khử trùng, tiêu độc ổ dịch, đặc biệt là nơi có nguy cơ mắc bệnh cao...