Thứ năm, 25/04/2024 22:53 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 4/3: Miền Bắc tiếp tục đi xuống

MTĐT -  Thứ hai, 04/03/2019 08:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 4/3 miền Bắc tiếp tục đi xuống ở một vài địa phương, hiện khu vực này đang có mức giá bình quân thấp nhất cả nước. 2 miền còn lại không có nhiều thay đổi so với tuần trước.

Giá heo hơi hôm nay 4/3 tại miền Bắc

Sau một tuần liên tục đi xuống, giá heo hơi miền Bắc hiện đang thấp nhất cả nước. Hiện đa số các địa phương chỉ bán được quanh mức giá 40.000 đồng/kg.

Các tỉnh đang có dịch tả lợn châu Phi là Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình,... đang có mức giá thấp nhất khi chỉ bán được từ 38.000 - 42.000 đồng/kg.

Một số tỉnh như Lào Cai, Yên Bái có mức giá tốt hơn từ 42.000 - 43.000 đồng/kg.

Trong ngày hôm nay, giá heo hơi khu vực ghi nhận có Tuyên Quang giảm còn 39.000 - 40.000 đồng/kg; Phú Thọ cũng đang có mức giá tương tự. Giá heo hơi tại Vĩnh Phúc có nơi giảm một giá xuống 41.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 4/3 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên không có nhiều thay đổi về giá so với ngày hôm qua. Hiện giá heo hơi tại các tỉnh Bắc Trung Bộ đang dao động từ 39.000 - 46.000 đồng/kg.

Cong Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi cao hơn một chút, đạt 46.000 - 49.000 đồng/kg, với mức giá phổ biến ghi nhận được là 46.000 đồng.

Ảnh: Internet. 

Giá heo hơi hôm nay 4/3 tại miền Nam

Mặc dù tuần qua, giá heo hơi tại khu vực miền Nam cũng giảm mạnh ở nhiều nơi nhưng đây vẫn là khu vực có giá tốt nhất cả nước. Đa phần các địa phương đều có giá trên 50.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Tây Ninh,... đang bán được mức giá cao nhất, dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Còn tại các tỉnh như Bến Tre, Tiền Giang, Bà Ria Vũng Tàu,... có giá thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg và được thu mua quanh mức 48.000 - 49.000 đồng/kg.

Hôm nay, Thủ tướng chủ trì họp ngăn dịch tả lợn châu Phi

Theo thông tin trên báo Giao thông, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát, sáng nay (4/3), Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị. Các bộ, ngành, địa phương đã có dịch bệnh và các tỉnh, thành có nguy cơ cao; đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, Tổ chức Thú y thế giới và một số nước như Mỹ, Úc... cũng sẽ tham dự hội nghị này.

Tính tới ngày 3/3, đã có 7 tỉnh, thành xuất hiện dịch tả lợn châu Phi bao gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nam, Hà Nội và Hải Dương.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh trên lợn với tỉ lệ chết lên đến 100%. Tuy nhiên, dịch bệnh này không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên hoang mang, tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.

“Khác với bệnh cúm, tả lợn châu Phi không lây trực tiếp sang người, nhưng có thể lây truyền sang ruồi, muỗi, chuột, mèo, gà, vịt. Lợn bị tả có thể mắc thêm những loại bệnh nguy hiểm khác như tai xanh, cúm, thương hàn, liên cầu khuẩn... Đây là những bệnh gây nguy hiểm cho sức khỏe con người khi tiếp xúc và sử dụng sản phẩm chưa được nấu chín”, ông Phu cảnh báo.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 4/3: Miền Bắc tiếp tục đi xuống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.