Thứ năm, 25/04/2024 17:14 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 7/7: Tăng mạnh ở miền Bắc và miền Trung

MTĐT -  Thứ bảy, 07/07/2018 06:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 7/7, ghi nhận tiếp tục tăng mạnh ở hai miền Bắc – Trung nhiều nơi bán được mức giá từ 52.000 – 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Nam lại ghi nhận giảm nhẹ.

Giá heo hơi hôm nay 7/7 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp tục suy trì đà tăng. Trong nhiều ngày liên tiếp giá heo hơi tại các tỉnh phía Bắc tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, hiện tại mức giá cao nhất toàn miền ghi nhận được là khoảng 53.000 đồng/kg tại một số địa phương như Bắc Giang, Ninh Bình.

Giá heo hơi hôm nay tại một số địa phương của miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Cụ thể, theo Đời sống & Pháp lý thì giá heo hơi hôm nay tại Lào Cai và Yên Bái cùng tăng 2.000 đồng/kg và lần lượt có giá là 50.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg.

Một số nơi khác có mức tăng thấp hơn, khoảng 1.000 đồng/kg như Thái Nguyên từ 51.000 đồng/kg lên 52.000 đồng/kg (hôm qua giảm 1.000 đồng/kg), Nam Định cũng có mức tăng tương ứng.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động từ 46.000 - 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 7/7 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cũng tăng nhẹ ở nhiều địa phương, một số nơi ghi nhận tăng tới 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, theo Kinh tế và Tiêu dùng thì Quảng Ngãi và Lâm Đồng là hai địa phương ghi nhận mức tăng này lên lần lượt 48.000 và 47.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua. Nhưng nhìn chung giá, heo hơi tại các địa phương trong khu vực cũng đang dao động ở mức giá khá tốt. Đáng chú ý có các địa phương giáp miền Bắc như Thanh Hóa đạt tới 52.000 đồng/kg. Còn những tỉnh còn lại giá heo nằm trong khoảng 44.000 - 47.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay toàn miền đang được thu mua trong khoảng từ 44.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 7/7 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam lại biến động trái chiều với 2 miền còn lại, nhiều nơi ghi nhận giảm tới 2.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi tại An Giang báo giảm 2.000 đồng/kg xuống 45.000 đồng; trong khi tại Kiên Giang, giá heo ngược lại tăng 1.000 đồng lên 46.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại các địa phương trọng điểm như Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Long An, Cà Mau, Bến Tre đang ở mức tốt, 46.000 - 48.000 đồng/kg. Mức thấp hơn, khoảng 42.000 - 45.000 đồng, được ghi nhận tại Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao dịch trong mức 42.000 - 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trong nước tăng mạnh trong thời gian qua đã dẫn đến tình trạng thịt lợn hơi Trung Quốc đã ồ ạt tràn về Việt Nam qua Lạng Sơn, Quảng Ninh...

Cụ thể, ngày 3/7, Quản lý thị trường Lạng Sơn phối hợp với công an huyện Đình Lập (Lạng Sơn) phát hiện 2 xe ô tô BKS 12C-050.46 và 12C-074.54 đang vận chuyển 18 con lợn thịt, tổng trọng lượng hơn 3 tấn nhập lậu từ hướng biên giới xã Bắc Xa (huyện Đình Lập) về các tỉnh phía sau tiêu thụ.

Không chỉ Lạng Sơn, từ đầu tháng 5 trở lại đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng liên tục bắt giữa các vụ vận chuyển trái phép thịt lợn, lợn sống và lợn giống từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cụ thể, ngày 9/5, Trạm kiểm soát biên phòng Bắc Phong Sinh, Đồn Biên phòng Quảng Đức phối hợp với Tổ kiểm soát Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh đã bắt giữ xe ô tô tải chở 12 con lợn nái, tổng trọng lượng 1,3 tấn có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Qua quá trình điều tra, chủ của lô lợn khai nhận đã mua số lợn trên của người dân Trung Quốc với giá 2 triệu đồng/con, sau đó nhập lậu về xã Quảng Minh để giết mổ rồi đem ra chợ tiêu thụ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 7/7: Tăng mạnh ở miền Bắc và miền Trung. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.