Thứ năm, 25/04/2024 23:57 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 12/7: Tăng nóng rồi tụt sâu

MTĐT -  Thứ năm, 12/07/2018 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 12/7 sau một phiên giao dịch tăng trưởng nóng đang tạm ngừng đà đi lên và giảm sút khá nhiều.

Giá xăng dầu hôm nay 12/7/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 8): 72,64 USD/thùng – giảm 1,6 USD

Giá dầu Brent (giao tháng 8): 76,63 USD/thùng – giảm 2,6 USD

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 8): 50.500 JPY/thùng – tăng 1200 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 212,67 USD/gallon – tăng 3,6 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 12/7 sau một phiên giao dịch tăng trưởng nóng đang tạm ngừng đà đi lên và giảm sút khá nhiều.

Giá xăng dầu chậm dần đà tăng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc lùi thời hạn áp đặt lệnh ngừng mua dầu thô Iran đối với một số nước.

Bình luận của ông Pompeo trái ngược hoàn toàn so với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ hai tuần trước đó rằng tất các nước đều phải giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran trước tháng 11, nếu không sẽ phải hứng chịu trừng phạt nặng nề.

Morgan Stanley cũng nâng triển vọng 6 tháng cuối năm với giá dầu Brent biển Bắc lên mức 85 USD/thùng, phản ánh sự lo lắng của các nhà đầu tư về khả năng nguồn cung bị gián đoạn khi hoạt động sản xuất dầu tại Libya và Venezuela bị tạm ngưng, cũng như sản lượng dầu của Iran nhiều khả năng sẽ giảm sâu.

Trong báo cáo hàng tháng đưa ra ngày 10/7, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ dự đoán sẽ đạt mức bình quân hơn 12 triệu thùng/ngày lần đầu tiên vào cuối năm 2019.

Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 6,8 triệu thùng trong tuần trước, theo số liệu từ Viện Dầu mỏ Mỹ. Sự sụt giảm đó là lớn hơn dự kiến, khiến dầu thô kỳ hạn tăng sau phiên giao dịch.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 12/7: Tăng nóng rồi tụt sâu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.