Thứ sáu, 26/04/2024 06:26 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 15/11: Đột ngột dứt đà tăng

MTĐT -  Thứ tư, 15/11/2017 09:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 15/11 đột ngột mất đà tăng giá và sụt giảm nhẹ xuống mức thấp hơn sau khi liên tục giữ kỷ lục cao nhất kể từ năm 2015 đến hiện tại.

Giá xăng dầu hôm nay, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng như sau:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 11): 55,69 USD/thùng - giảm 2 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 12): 61,95 USD/thùng - giảm 2,6 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11): 42.070 JPY/thùng - giảm 120 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 174,81 USD/gallong - giảm 6 USD

Giá dầu thô đột ngột dứt đà tăng.

Bất ngờ đã xảy ra với giá xăng dầu thế giới khi mặt hàng này được dự đoán sẽ tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/11 nhưng cuối cùng, kết thúc phiên, giá nhiên liệu giảm và đà giảm kéo dài sang ngày 15/11.

Giảm mạnh nhất là giá xăng thành phẩm trên sàn Nymex khi mất giá khoảng 6 USD và tụt xuống dưới 175 USD/gallong.

Dầu thô và dầu Brent cũng giảm nhẹ về ngưỡng xấp xỉ 56 USD/thùng và 62 USD/thùng. Đây là mức giá tương đối thấp so với những ngày trước đây khi giá dầu đứng ở ngưỡng cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Nguyên nhân của sự sụt giảm đến từ việc sản lượng dầu dự trữ của Mỹ vừa được công bố đã tăng lên. Bên cạnh đó, số lượng giàn khoan của Mỹ tuần trước tăng 9 giàn lên 738 giàn- mức cao nhất trong gần 1 tháng.

Số liệu cho thấy 19,7 triệu thùng dầu Mỹ sẽ tới khắp châu Á vào tháng 11, tương đương khoảng 657.000 thùng/ngày. Điều này cho thấy rằng, sản lượng dầu cung ứng cho châu Á không bị ảnh hưởng nhiều và thị trường điều chỉnh giá dầu về mức thấp hơn.

Theo CNBC, một số nghiên cứu cũng cho thấy việc nhiệt độ tăng lên và Trái đất nóng lên cũng đang làm giảm nhu cầu đối với sử dụng dầu. Chính vì thế, nhiên liệu có phần tụt giá trong phiên hôm nay.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 15/11: Đột ngột dứt đà tăng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.