Thứ sáu, 26/04/2024 06:22 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Tạm sụt nhẹ, giá NL chờ đà tăng cao?

MTĐT -  Thứ ba, 17/04/2018 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 17/4 đã bất ngờ sụt nhẹ nhưng trong dài hạn, giá nhiên liệu được dự đoán sẽ còn vọt tăng chóng mặt.

Giá xăng dầu hôm nay 17/4/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 5): 66,62 USD/thùng - giảm 77 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 5): 71,81 USD/thùng - giảm 77 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 5): 44.150 JPY/thùng - giảm 450 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 204,03 USD/gallon - giảm 2.5 USD.

Giá xăng dầu sụt nhẹ chờ đà tăng giá mạnh hơn.

Tác động đến từ việc căng thẳng chính trị thế giới đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho các mặt hàng nhiên liệu. Mặc dù hồi cuối tuần trước, các chuyên gia cho rằng nếu chiến tranh bùng phát, giá dầu có khả năng quay trở lại mức như năm 2014, khi dầu Brent dao động quanh mức 110 USD/thùng nhưng hiện tại, nhiên liệu đang rơi giá.

Tuy nhiên, đà giảm giá chỉ có trong ngắn hạn khi tâm lý các quốc gia đang dè dặt với việc nhập khẩu dầu thô nhưng theo dự đoán, giá nhiên liệu sẽ sớm tăng.

Ngân hàng Thụy Sỹ Credit Suisse vào ngày thứ Sáu cũng nâng dự báo giá dầu thêm 18% so với lần dự báo trước. Theo đó, Credit Suisse nhận định mức giá bình quân trong năm 2018 của dầu Brent là 71 USD/thùng và của dầu WTI là 66 USD/thùng.

Bên cạnh tác động từ thị trường, thỏa thuận đến từ OPEC và các nước đối tác cũng sẽ là một nguyên nhân khiến giá xăng dầu tăng thêm.

Năm 2016, các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC đã đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong một nỗ lực nhằm xoa dịu tình trạng dư cung toàn cầu, vốn đã làm giá dầu lao dốc đáng kể. Báo cáo của IEA nhắc lại dữ liệu định kỳ hàng tháng của OPEC hồi đầu tuần này, trong đó cho thấy sản lượng của OPEC giảm 201,000 thùng/ngày trong tháng 3 và tình trạng dư cung đang dần suy yếu.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 17/4: Tạm sụt nhẹ, giá NL chờ đà tăng cao?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.