Thứ năm, 25/04/2024 22:50 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Chờ đà tăng mạnh

MTĐT -  Thứ bảy, 02/12/2017 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 2/12 giảm nhẹ sau những thông tin cuối cùng đến từ việc OPEC và Nga tiếp tục nhất trí với thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Giá xăng dầu hôm nay, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng như sau:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 11): 57,80 USD/thùng - giảm 2 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 12): 63,10 USD/thùng - giảm 1 USD

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11): 42.170 JPY/thùng - giảm 40 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 173,96 USD/gallon - giảm 1,21 USD

Như vậy, giá xăng dầu thế giới đã đi qua một phiên giao dịch giảm nhẹ sau khi những thông tin từ OPEC được công bố với báo chí.

Giá dầu giảm nhẹ nhưng hứa hẹn chuẩn bị tăng mạnh.

Theo đó, OPEC và nhóm nước do Nga dẫn đầu nhất trí giữ nguyên thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến cuối năm sau. Các nước tham gia thỏa thuận cũng phát tín hiệu có thể kết thúc thỏa thuận sớm hơn dự kiến nếu thị trường dầu lửa toàn cầu có dấu hiệu quá nóng.

Ông Khalid al-Falih - Bộ trưởng Bộ Dầu khí của Ả Rập Xê-út cho rằng việc kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng được thông qua nhưng họ sẽ đánh giá lại thỏa thuận này vào tháng 6/2018. Tuy nhiên, các quốc gia cần phải giảm thêm 150 triệu thùng dầu nữa thì trữ lượng dầu thô mới giảm xuống ngưỡng trung bình 5 năm.

Bên cạnh thỏa thuận, các quốc gia OPEC cũng đang quan tâm đến Mỹ như một đối thủ trên thị trường dầu thô. Mỹ là quốc gia ở cực còn lại trong số các quốc gia khai thác dầu mỏ. Họ đang liên tục đẩy sản lượng của mình lên cao. Tính từ đầu năm 2017 đến giờ, Mỹ đã tăng 15% sản lượng dầu khai thác. Điều này dẫn đến việc thị phần của Mỹ trên thị trường vàng đen đang dần lớn hơn.

Tuy giảm nhẹ nhưng có thể chỉ sang đến đầu tuần sau, giá xăng dầu thế giới sẽ tăng trở lại và đi lên mạnh khi mà trữ lượng lẫn sản lượng đều chuẩn bị giảm xuống.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Chờ đà tăng mạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.