Thứ sáu, 26/04/2024 00:52 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Giảm nhẹ chờ đà tăng mạnh?

MTĐT -  Thứ hai, 24/09/2018 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 24/9 bước vào tuần mới với một phiên giao dịch giảm nhẹ nhưng theo các chuyên gia, giá nhiên liệu sau đó sẽ đi lên không ngừng.

Giá xăng dầu hôm nay 24/9/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 10): 70,78 USD/thùng – giảm 50 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 10): 78,80 USD/thùng – giảm 93 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 10): 51.920 JPY/thùng – giảm 160 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 201,71 USD/gallon – giảm 2,76 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 24/9 bước vào tuần mới với một phiên giao dịch giảm nhẹ nhưng theo các chuyên gia, giá nhiên liệu sau đó sẽ đi lên không ngừng.

Giá xăng dầu sắp tăng trưởng?

Theo giới phân tích, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể có những bước leo thang mới trong tuần này nếu Tổng thống Trump tiếp tục thực thi gói thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc.

Thông tin này đã lấn át lo ngại về nguồn cung toàn cầu có thể bị gián đoạn sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran sắp có hiệu lực.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry bác bỏ những lo ngại của thị trường về một cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu, lập luận rằng Arab Saudi, Nga và Mỹ có thể bổ sung đủ nguồn cung cho thị trường để bù đắp cho sự sụt giảm của xuất khẩu từ Iran.

Sự đảm bảo này được đưa ra khi Nga báo cáo, sản lượng dầu trong tháng 8 đã đạt mức cao kỷ lục 11,21 triệu thùng/ngày và Morgan Stanley dự đoán, ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu có thể tăng chi tiêu đầu tư thêm 15% đến năm 2020.

Phil Flynn - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Price Futures Group nhận định: “Việc thảo luận về việc tăng thêm sản lượng là một sự thỏa hiệp hoặc ít nhất là cố gắng xoa dịu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng vẫn không đủ để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung”.

Theo Khánh Huy

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Giảm nhẹ chờ đà tăng mạnh?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.